Thủ tướng Nga thừa nhận khả năng máy bay bị khủng bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 9-11 cho biết Nga đang xem xét khả năng bị tấn công khủng bố trong thảm kịch máy bay rơi tại Ai Cập khiến 224 người tử vong.

 
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lần đầu tiên thừa nhận khả năng khủng bố trên máy bay gặp nạn - Ảnh: AFP
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lần đầu tiên thừa nhận khả năng khủng bố trên máy bay gặp nạn - Ảnh: AFP


“Khủng bố là một trong những hướng Nga sẽ điều tra về nguyên nhân tai nạn trên chuyến bay 7K9268”-RT dẫn lời Thủ tướng Medvedev. Ông nhấn mạnh cuộc điều tra về thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nga “vẫn đang diễn ra”.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã khuyến cáo các bên không nên vội vã đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Ông cho biết Ủy ban Điều tra quốc tế gồm các chuyên viên Nga, Ai Cập và các bên liên quan vẫn chưa đi đến kết luận sơ bộ về nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, chính phủ Ai Cập đã mở một cuộc điều tra riêng và khẳng định có đến “90% tiếng động trong giây cuối cùng từ dữ liệu ghi âm buồng lái là do bom nổ gây ra”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel cũng lần đầu tiên lên tiếng xác nhận về vụ tai nạn, cho rằng tấn công khủng bố là nguyên nhân có xác suất cao nhất.

“Chúng tôi không tham gia cuộc điều tra. Tuy nhiên, dựa theo những gì được biết, chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu kết luận sơ bộ không khẳng định đây là một vụ khủng bố”-phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel Rafi Babian nói.

Quan điểm trên cũng nhận được sự đồng thuận từ Anh, khi Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond của nước này cũng cho rằng “rất có thể phiến quân IS liên quan đến sự việc. Đây không hẳn là vụ tấn công trực tiếp do IS gây ra, mà có thể là cá nhân chịu ảnh hưởng bởi bộ máy tuyên truyền của IS và tự hành động mà không cần chỉ đạo”.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Ai Cập đêm 9-11 cũng đưa ra tuyên bố cho biết Ashraf Ali al-Gharably, thủ lĩnh nhóm phiến quân từng tuyên bố gây ra thảm kịch máy bay đã bị quân đội nước này tiêu diệt trong một cuộc đọ súng tại khu phố el-Marg, phía Tây Bắc thủ đô Cairo.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.