Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Moon Hee Sang, sáng 5/12 (giờ địa phương), tại thành phố Busan, Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Tham dự cuộc gặp còn có Thị trưởng Busan ông Oh Keo-don.  


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thị trưởng Busan Oh Keo-don tại cuộc gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thị trưởng Busan Oh Keo-don tại cuộc gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc



Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại thành phố Busan, chị Mạc Thị Hiền đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những hoạt động của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan như thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, dạy trẻ em đa văn hóa học tiếng Việt cũng như lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các chị em phụ nữ đã rất thành công, có nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như cho đất nước Hàn Quốc, được nước sở tại ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước. Người Việt Nam tại Hàn Quốc đang là cầu nối rất quan trọng cho sự gắn bó, hợp tác và phát triển lâu bền giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Thông báo một vài nét về tình hình Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn xem người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của Việt Nam.


 

Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước.
Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc, luôn hướng về quê hương, đất nước.



"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc xem Hàn Quốc là quê hương thứ hai, ra sức đóng góp công sức xây dựng đất nước Hàn Quốc, tôn trọng và tuân thủ pháp luật của nước sở tại, tôn trọng truyền thống của nhân dân Hàn Quốc, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Làm như vậy cũng chính là góp phần xây dựng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, gián tiếp góp phần xây dựng quê hương Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dặn dò chị em phụ nữ trong các gia đình đa văn hóa cố gắng vun đắp, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc; hướng dẫn chồng học tiếng Việt, truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam để tăng cường gắn kết tình cảm gia đình, họ hàng, quê hương; dạy bảo con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, sống có nghĩa, có tình, trở thành công dân tốt, ưu tú của Hàn Quốc, trở thành những cầu nối trong tương lai để xây dựng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.


 

Chính quyền thành phố Busan khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan.
Chính quyền thành phố Busan khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan.



Thị trưởng Busan Oh Keo-don cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tạo cơ hội để ông được gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Busan; khẳng định chính quyền thành phố Busan luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Busan.

Hiện Busan đang vận hành 6 cơ quan để hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài. Trung tâm Văn hóa Busan được thành lập năm 2014 là một ví dụ điển hình. Trung tâm này có nhiệm vụ kết nối giữa các nền văn hóa các nước; mỗi năm tổ chức 1 ngày Văn hóa Việt Nam dành cho người Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe đại diện các gia đình đa văn hóa phát biểu và giải đáp một số câu hỏi, băn khoăn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sắp tới, Văn phòng Quốc hội sẽ gửi tặng sách giáo khoa từ cấp Tiểu học, THCS tới THPT; sách lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyện cổ tích Việt Nam tới Busan để hỗ trợ hoạt động giảng dạy tiếng Việt cũng như văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Lê Tuyết (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.