Xuất hiện mưa cục bộ tại một số địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, tối ngày 28-3, tại một số xã của huyện Đak Đoa và một số khu vực TP.Pleiku xuất hiện mưa cục bộ. Lượng mưa đo từ 7- 16mm góp phần bổ sung lượng nước tưới cần thiết cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển.

Ông Võ Văn Lưu (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa)- phấn khởi nói: Tối 28-3, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện mang đến niềm vui cho nông dân trong xã và vùng lân cận. Lượng mưa không lớn nhưng cũng đã bổ sung vào lòng đất khoảng 40-50% lượng nước, giải tỏa cơn khát nước tưới cho các loại cây trồng sau thời gian nắng nóng kéo dài giúp người trồng cà phê, hồ tiêu, chanh dây của xã tiết kiệm được cả tỷ đồng. Riêng tôi có 1,5 ha cà phê đang chuẩn bị tưới đợt 4 thì gặp cơn mưa này giúp gia đình tiết kiệm được 1-2 triệu đồng tiền dầu. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay giá cà phê nhân trên thị trường đang tăng rất cao, người dân tích cực tưới nước, bón phân cho cây cà phê phát triển tốt với hi vọng vụ thu hoạch tới năng suất đạt cao, giá cà phê duy trì từ 60 ngàn đồng/kg trở lên, giúp người trồng cà phê có nguồn thu nhập ổn định. “Cơn mưa đêm qua đã mang lại niềm vui lớn cho nông dân xã Nam Yang và các xã lân cận rất nhiều”- ông Lực vui vẻ cho hay.

Người dân xã Nam Yang phấn khởi sau cơn mưa cục bộ tối ngày 28-3.Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân xã Nam Yang phấn khởi sau cơn mưa cục bộ tối ngày 28-3.Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Nguyễn Kim Anh- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa: Đêm qua tại một số xã như Nam Yang, Hà Bầu, Đak Sơmei… xuất hiện mưa cục bộ đã bổ sung được một lượng nước tưới cho các loại cây trồng rất đáng mừng. Riêng các xã phía Nam của huyện như Glar, Adơk, Ia Pết, Ia Băng lại không xuất hiện mưa.

Nước mực tồn đọng khu vực Quốc lộ 19 đang thi công mương thoát nước đoạn qua xã Chư Á( TP.Pleiku. Ảnh: Nguyễn Diệp

Nước mực tồn đọng khu vực Quốc lộ 19 đang thi công mương thoát nước đoạn qua xã Chư Á( TP.Pleiku. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, nguyên nhân mưa cục bộ xuất hiện tối 28-3 là do những vùng mây đối lưu tồn tại khu vực huyện Đak Đoa và TP.Pleiku mở rộng đã gây mưa rào cục bộ…

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.