Xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Nhà máy Đường An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-3, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo kết luận buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi về việc xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân quanh khu vực Nhà máy Đường An Khê.

 

Nước xả thải của Nhà máy Đường An Khê chảy thẳng vào ruộng của dân. Ảnh: Hà Phương
Trước đó, nước xả thải của Nhà máy Đường An Khê chảy thẳng vào ruộng của dân. Ảnh: Hà Phương

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thống nhất thực hiện một số nội dung nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm của Nhà máy Đường An Khê. Theo đó, UBND thị xã An Khê khẩn trương xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để thực hiện thỏa thuận di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực hoạt động của nhà máy. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê cùng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Đường An Khê chủ động triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của địa phương, của Công ty theo quy định pháp luật về đất đai, tài chính và các quy định khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thị xã An Khê, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Đường An Khê và các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình thủ tục tạo điều kiện mở rộng diện tích của Nhà máy và vùng nguyên liệu mía theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê và xã Thành An thông báo cho nhân dân biết kết quả buổi làm việc, vận động tuyên truyền, giải thích thuyết phục người dân trong thời gian thực hiện phương án xử lý không có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí triển khai thực hiện phương án di dời theo các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, có văn bản ủy quyền để đại diện Nhà máy Đường An Khê làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai phương án đúng quy định.

 

MINH NGUYỄN

 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.