Xu hướng sử dụng vật liệu xanh thân thiện với môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vật liệu xanh được định nghĩa là vật liệu có yếu tố trách nhiệm, thân thiện với môi trường. Xu hướng ứng dụng vật liệu xanh trong các công trình kiến trúc xây dựng đang dần được lan tỏa một cách tích cực tại Gia Lai.
Gạch không nung là một trong số vật liệu xanh được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Ảnh: Đức Thụy

Gạch không nung là một trong số vật liệu xanh được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Ảnh: Đức Thụy

Yếu tố xanh trong lĩnh vực kinh tế-xã hội ngày càng được quan tâm đặc biệt, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng, nâng cao nhận thức gìn giữ và bảo vệ môi trường tự nhiên. Tại Gia Lai, xu hướng ưu tiên sử dụng, ứng dụng vật liệu xanh trong các công trình xây dựng đang được thực hiện một cách chủ động từ một số chủ đầu tư, người dân, doanh nghiệp. Các công trình mang yếu tố xanh dễ dàng được nhận diện qua các mô hình quán cà phê, nhà hàng, homestay, nhà ở có tỷ lệ ứng dụng vật liệu xanh, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên như sử dụng vật liệu xây dựng tái chế, vật liệu có nguồn gốc từ đất, vật liệu có nguồn gốc từ tre, vật liệu có trách nhiệm với môi trường như bê tông nhẹ...

Vật liệu xây dựng xanh như bê tông nhẹ, gạch không nung được các doanh nghiệp địa phương chủ động sản xuất phục vụ cho các công trình xây dựng. Ảnh: Sơn Ca

Vật liệu xây dựng xanh như bê tông nhẹ, gạch không nung được các doanh nghiệp địa phương chủ động sản xuất phục vụ cho các công trình xây dựng. Ảnh: Sơn Ca

Tùy theo kiến trúc và cấu tạo công trình, chi phí vật liệu, nhân công chiếm khoảng 75-80% tổng chi phí xây dựng. Do đó, việc cân nhắc ứng dụng vật liệu xanh trong công trình xây dựng luôn gắn với yếu tố chi phí, hiệu quả, chất lượng. Ông Nguyễn Quang Trí-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Quang SC Gia Lai (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cho biết: “Xu hướng sử dụng vật liệu xanh ngày càng phổ biến ở các công trình dân dụng tư nhân, sử dụng cho mục đích kinh doanh, nhất là công trình xây dựng theo phong cách hoài cổ, thân thiện với môi trường. Khi làm công tác tư vấn thiết kế, khách hàng của chúng tôi rất quan tâm đến vật liệu xanh vì tiết kiệm được chi phí khi sử dụng vật liệu tái chế, hợp xu hướng thị trường, góp phần bảo vệ môi trường”.

Một trong số vật liệu xây dựng mang yếu tố xanh đang được sử dụng phổ biến là gạch không nung. Các công trình xây dựng sử dụng vật liệu này có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều vùng Tây Nguyên. Từ thực tế thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, ông Nguyễn Trung Hải-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Hoàng Dung Gia Lai (64 Võ Trung Thành, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong bối cảnh một số vật liệu xây dựng gặp khó khăn về nguồn cung tự nhiên, giá thành tăng cao thì việc sử dụng nguyên liệu thay thế mang yếu tố xanh như gạch không nung rất phù hợp với chủ trương, xu thế phát triển bền vững. Gạch không nung có đặc tính cách âm cách nhiệt tốt, đảm bảo các chỉ số xây dựng công trình, tăng tuổi thọ công trình”.

Vật liệu xây dựng từ tre được xem là giải pháp xanh cho các công trình kiến trúc mang phong cách nhiệt đới, đậm chất văn hóa phương Đông. Ảnh: ĐVCC

Vật liệu xây dựng từ tre được xem là giải pháp xanh cho các công trình kiến trúc mang phong cách nhiệt đới, đậm chất văn hóa phương Đông. Ảnh: ĐVCC

Công trình xanh đang trở thành xu thế khi việc lựa chọn lối sống xanh, không gian xanh, phát triển kinh tế xanh ngày càng được chú trọng ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực. Nắm bắt khả năng, triển vọng phát triển của ngành sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh vùng nguyên liệu địa phương, một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư sản xuất vật liệu mang tính ứng dụng cao, tăng sự lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đa dạng cho các công trình xây dựng xanh.

Ông Trần Ngọc Trương-Giám đốc Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng Ngọc Anh Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) thông tin: “Vật liệu xanh đang được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm có tính ứng dụng cao, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường như gạch không nung, bê tông nhẹ, bê tông bọt. Các vật liệu này đang là xu hướng được ứng dụng trong các công trình xây dựng, vừa tiết kiệm chi phí vừa có tính ứng dụng cao”.

Các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh được sử dụng trong xây dựng góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải ra môi trường. Ảnh: Sơn Ca
Các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh được sử dụng trong xây dựng góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải ra môi trường. Ảnh: Sơn Ca

Với đặc điểm thời tiết, khí hậu nắng nóng đặc trưng của vùng Tây Nguyên, vật liệu xanh có nguồn gốc từ tre được các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thiết kế quan tâm sử dụng trong các hạng mục nội-ngoại thất, công trình xây dựng phù hợp với xu thế kiến trúc xanh, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và nét đẹp văn hóa truyền thống phương Đông. Ông Trần Văn Tuân-kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Happyzone (07A Ngô Thì Nhậm, TP. Pleiku) chia sẻ về công trình ứng dụng tre: “Chúng tôi đang xây dựng một quán cà phê bằng tre tại Gia Lai. Công trình này sử dụng vật liệu sử dụng có nguồn gốc từ tre nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, tính thân thiện với môi trường, kết nối thiên nhiên và con người. Các vấn đề liên quan đến chống ẩm, chống mối mọt, cách nhiệt, chất lượng và tuổi thọ công trình bằng tre được quan tâm hàng đầu. Các vật liệu tre được xử lý bằng công nghệ châu Âu tiên tiến, đảm bảo chất lượng và độ bền công trình nội ngoại thất cao”.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null