Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Tài xế ngủ gục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn-Túy Loan là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Sáng 23.1, Bộ Công an có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Bộ Công an, hồi 0 giờ 30 phút ngày 23.01, tại Km 36+400 đường La Sơn – Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk-Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng). Ảnh: HUY ĐẠT

Xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng). Ảnh: HUY ĐẠT

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Xe cẩu tải trọng lớn tiếp cận khu vực xe khách gặp nạn triển khai phương án kéo xe khách lên mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: HUY ĐẠT


Xe cẩu tải trọng lớn tiếp cận khu vực xe khách gặp nạn triển khai phương án kéo xe khách lên mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: HUY ĐẠT

Xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực sâu. Ảnh: Đ.X
Xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực sâu. Ảnh: Đ.X

Sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa kèm sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách các nạn nhân gặp nạn

Hành khách bị thương được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) gồm:

1. Trần Thị Ngọc (24 tuổi, Hải Dương)

2. Lâm Thị Lanh (52 tuổi, Hải Dương)

3. Đào Thị Loan (47 tuổi, Đắk Lắk)

4. Hoàng Văn Kiệt (38 tuổi, Quảng Bình)

5. Phạm Thị Ngọc Hiếu (35 tuổi, Ninh Bình)

6. Đoàn Văn Minh (64 tuổi, Đắk Lắk)

Hành khách cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng gồm:

1. Phương Thanh Tùng (SN38 tuổi, Đắk Lắk)

2. Nguyễn Tuấn Liêm (34 tuổi, Đắk Lắk)

3. Nguyễn Công Danh (55 tuổi, Hà Nội)

4. Cao Xuân… (60 tuổi, Đắk Lắk)

5. Vũ Văn Được (65 tuổi, Hưng Yên)

6. Phạm Văn Ninh (42 tuổi, Thanh Hóa)

7. Đoàn Thị Thoa (54 tuổi, Đắk Lắk)

8. Vi Thế Mạnh (5 tuổi, Đắk Lắk)

9. Phan Văn Tính (69 tuổi, Hưng Yên)

10. Hồ Thị Xuân (68 tuổi, Nghệ An)

11. Vũ Hải Đường (51 tuổi, Hưng Yên)

12. Vũ Thị Yến (40 tuổi, Đắk Nông)

13. Chưa rõ danh tính

Hành khách cấp cứu tại Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) gồm:

1. Trần Đăng Hải (67 tuổi, Quảng Trị)

Hành khách đã tử vong:

1. Nguyễn Thị Vĩnh (64 tuổi, Đắk Lắk)

2.Chưa rõ danh tính

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

null