Xả thải ra suối gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp bị phạt 140 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí mật theo dõi, UBND xã Kroong (TP.Kon Tum, Kon Tum) phát hiện trang trại heo lén lút xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 28.9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính một doanh nghiệp vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính là Công ty CP Phát triển năng lượng Kon Tum (trụ sở chính tại P.Quang Trung, TP.Kon Tum).

Công ty CP Phát triển năng lượng Kon Tum lắp đặt ống nhựa dài khoảng 92 m từ hầm chứa nước thải ra con suối gần đó

Công ty CP Phát triển năng lượng Kon Tum lắp đặt ống nhựa dài khoảng 92 m từ hầm chứa nước thải ra con suối gần đó

Công ty này có trang trại chăn nuôi heo với quy mô hơn 2.000 con heo/năm tại thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong (TP.Kon Tum).

Thời gian qua, xã Kroong liên tục nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc trại heo trên thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Đình Nhiên, Chủ tịch UBND xã Kroong, tại khu vực này có 3 trang trại chăn nuôi heo. Thời gian qua, người dân tại địa phương phản ánh một số trại heo lợi dụng lúc trời mưa để lén lút xả thải. Tuy nhiên, do UBND xã không thể túc trực 24/24 nên không xác định được trang trại nào xả thải. Trong khi đó, vào thời điểm cán bộ xã đến kiểm tra hành chính thì trại heo hoạt động bình thường.

Trước tình trạng trên, ngày 21.8, UBND xã Kroong cử tổ liên ngành bí mật đi dọc con suối để kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, tổ liên ngành bắt quả tang trang trại heo của Công ty CP Phát triển năng lượng Kon Tum xả thải ra suối.

Cụ thể, công ty này lắp đặt đường ống nhựa dài khoảng 92 m được dẫn từ hầm chứa nước thải của trang trại nuôi heo ra con suối gần đó. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với công ty trên.

Hầm chứa nước thải không được che chắn, bốc mùi hôi thối

Hầm chứa nước thải không được che chắn, bốc mùi hôi thối

Từ những vi phạm đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 140 triệu đồng đối với Công ty CP Phát triển năng lượng Kon Tum và buộc tháo ống nhựa được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null