Vụ thả tù nhân nhiễm Covid-19 từ Vũ Hán về Bắc Kinh: 16 quan chức bị trừng phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc đã cấp tốc điều tra và trừng phạt 16 quan chức sau khi một nữ tù nhân nhiễm Covid-19 được thả từ Vũ Hán trở về Bắc Kinh.
Trung Quốc cho rằng vụ việc để cho một tù nhân đang nhiễm Covid-19 từ tâm dịch Vũ Hán trở về Bắc Kinh là một hành vi “vô kỷ luật nghiêm trọng”.
“Đây là một sự cố rất nghiêm trọng xảy ra bởi sự vô trách nhiệm và vô kỷ luật, gây ra tác động cực kỳ xấu và tổn thất lớn cho công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh của Bắc Kinh”, Bộ Tư pháp Trung Quốc cho biết.
Đội điều tra do trung ương cử xuống kết luận Sở Tư pháp và Cục quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc đã thiếu trách nhiệm, lơ là quản lý, khiến cho nữ tù nhân họ Hoàng nhiễm virus có thể trót lọt đi từ Vũ Hán về Bắc Kinh. Tổng cộng có 16 quan chức làm việc ở Hồ Bắc và Bắc Kinh đã bị trừng phạt.
9 quan chức cấp cao ở Hồ Bắc, bao gồm cả Bí thư tỉnh ủy đã bị đưa vào điều tra.
 Vũ Hán đang trong lệnh phong tỏa (ảnh: SCMP)
Ngày 2.3, Cục quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc bị cải tổ lại ban lãnh đạo, 3 quan chức cấp cao, trong đó có cả lãnh đạo cục bị cách chức.
Bộ Tư pháp Trung Quốc cho biết, vụ việc nói trên đã để lại một bài học lớn cho hệ thống quản lý và giám sát nhà tù, trại giam trên toàn quốc, yêu cầu tất cả tù nhân phải được cách ly đủ 14 ngày trước khi được trả tự do.
Nữ tù nhân họ Hoàng nhiễm Covid-19 được phát hiện trong một khu dân cư ở quân Đông Thành, Bắc Kinh. Điều này đã đặt dấu hỏi lớn về cách thức hoạt động của các trạm kiểm soát tại Hồ Bắc, trong khi tỉnh này vẫn đang còn lệnh phong tỏa.
Ngoài Hồ Bắc, 2 quan chức của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh cũng bị phạt cảnh cáo. Cảnh sát quận Đông Thành cũng vào cuộc điều tra để xác minh sự việc có dấu hiệu tội phạm hay không.
Theo đội điều tra trung ương, Sở Tư pháp Hồ Bắc cũng phải chịu trách nhiệm vì “không hiểu thấu đáo yêu cầu của cấp trên”, không hướng dẫn cho ban quản lý nhà tù và trại giam tại Hồ Bắc thực hiện những chính sách chống dịch mà chính phủ đề ra, dẫn đến xảy ra sai phạm lần này.
 Cảnh sát làm nhiệm vụ chống dịch tại Bắc Kinh (ảnh: RFI)
Theo đúng quy định, nữ tù nhân họ Hoàng phải được cách ly đủ 14 ngày trước khi rời nhà tù vào hôm 17.2. Tuy nhiên, do tác động từ phía gia đình cô Hoàng, các nhân viên của nhà tù đã dùng xe cảnh sát đưa cô này đi qua trạm kiểm soát mà không thực hiện kiểm dịch.
Sau khi được cảnh sát “hộ tống” qua trạm kiểm soát dịch bệnh, cô Hoàng tiếp tục lên xe cùng người thân trở về Bắc Kinh.
Trạm kiểm soát tại Bắc Kinh cũng không dừng xe của cô Hoàng để thực hiện kiểm tra thân nhiệt và thông tin. Nữ tù nhân họ Hoàng nhiễm Covid-19 đã được đưa về Bắc Kinh ngày 22.2.
Cô gái họ Hoàng hiện đang bị cách ly cùng 3 thành viên khác trong gia đình. Giới chức y tế Bắc Kinh xác nhận, cô này nằm trong số hơn 300 tù nhân bị nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán.
Vương Nam-Globaltimes (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.