Vụ nhà báo VTV bị hành hung: Có dấu hiệu khai thác đất sét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay khi nhà báo Hoàng Đình Chiểu (Đài Truyền hình Việt Nam VTV) báo nguồn tin khai thác đất sét trên địa bàn phường Ngô Mây thì lãnh đạo phường đã xác minh nguồn tin ban đầu là “không có vấn đề gì”. Nhưng sáng hôm sau, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và phát hiện có dấu hiệu khai thác
Liên quan đến việc nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị hành hung, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Kon Tum đã có kết luận giám định. Cụ thể, nhà báo Hoàng Đình Chiểu sau khi bị hành hung thì mắt trái giảm thị lực 7/10, xuất huyết dưới kết mạc, sườn da, bầm tím…Tỉ lệ thương tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 0,7%.
Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/1, khi cùng gia đình ăn sáng tại quán ăn số 38/ Hồ Quý Ly (Tổ 3, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, Kon Tum), nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi, phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú tại tỉnh Kon Tum) bị hai thanh niên lao vào hành hung.
Quá hoảng sợ nên ông Chiểu đã bỏ chạy thì các đối tượng tiếp tục vác đá lớn ném theo, rất may không trúng. Chủ quán bún phát hiện vụ việc đã lao ra ngăn cản. Ngay sau đó, người dân đã đưa ông Chiểu đến bệnh viện để điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân chấn thương mắt trái, mắt tụ máu, chảy máu mũi, gãy thành ngoài xoang, chấn thương phần ngực do bị đánh.
 
Một vụ khai thác đất sét mới được đoàn liên ngành phát hiện khai thác trái phép
Theo ông Huỳnh Công Trình – Chủ tịch UBND Phường Ngô Mây cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ nhà báo Hoàng Đình Chiểu (nhà báo VTV) thông tin việc đất tặc hoành hành tại thôn Thanh Trung (Phường Ngô Mây) chúng tôi đã cử cán bộ kiểm tra thông tin ngay trong đêm. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, một phó chủ tịch đã thông báo là…khu vực thôn Thanh Trung không có vấn đề gì. Một thời gian sau, thì tôi nghe tin nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị các đối tượng lạ mặt đến quấy phá trong đêm và sáng hôm sau thì bị hành hung…Tuy nhiên sáng hôm sau khi sự việc xảy ra, đoàn liên ngành của Sở TN- MT, Phòng TN – MT TP.Kon Tum, Phường Ngô Mây đi kiểm tra và phát hiện lại có dấu hiệu khai thác. Nhưng chưa biết ngày nào…”.
 
Nhà báo Hoàng Đình Chiểu sau khi báo nguồn tin khai thác đất sét trái phép thì bị hành hung
Ông Võ Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở TN – MT tỉnh Kon Tum cho biết: “Với địa bàn rộng và tình hình khai thác khoáng sản trái phép diễn ra hết sức phức tạp nên nguồn tin từ nhân dân báo chí là rất quan trọng đến với cơ quan chức năng. Theo đánh giá, hầu như các báo chí cung cấp thông tin và chúng tôi đi kiểm tra đều chính xác gần như 100%...”.
Phạm Hoàng (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null