Vụ giải cứu 92 người di cư khỏa thân: Hy Lạp đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra sau khi 92 người di cư khỏa thân được giải cứu ở biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 15-10, Hy Lạp thông báo cảnh sát nước này đã giải cứu 92 người đàn ông khỏa thân ở sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, một số trong đó bị thương. Các nhà chức trách Hy Lạp đã đổ lỗi cho nước láng giềng, xem hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ là "sự xấu hổ đối với nền văn minh".

Theo The Guardian, những người di cư được phát hiện gần sông Evros, biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm 14-10, song không rõ những người đàn ông bị mất quần áo như thế nào.

Cảnh sát Hy Lạp và các quan chức từ Frontex, cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (EU), đã tiến hành điều tra và tìm ra bằng chứng cho thấy những người di cư đã vượt sông vào lãnh thổ Hy Lạp bằng thuyền cao su từ Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Một bức ảnh cho thấy một nhóm người di cư trên một chiếc thuyền ở phía tây Biển Địa Trung Hải . Ảnh: Reuters
Một bức ảnh cho thấy một nhóm người di cư trên một chiếc thuyền ở phía tây Biển Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters


Những người di cư nói với cảnh sát và các sĩ quan của Frontex rằng họ bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ép buộc lên 3 chiếc xe đưa đến biên giới và bị buộc phải cởi bỏ hết quần áo trước khi lên thuyền.

"Hành vi khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá mọi giới hạn" - Bộ tị nạn và di trú của Hy Lạp cho biết hôm 15-10.

Ông Notis Mitarachi, Bộ trưởng Bộ Di trú của Hy Lạp, hôm 15-10 đã đăng một bức ảnh lên tài khoản Twitter cá nhân, trong ảnh có hơn 20 người đàn ông khỏa thân đang cúi mình ở ngoài trời.

"Hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ đối với 92 người di cư mà chúng tôi đã giải cứu ở biên giới là một sự xấu hổ cho nền văn minh. Chúng tôi hy vọng Ankara sẽ điều tra vụ việc" - ông Mitarachi bình luận bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Anh.

Ông Fahrettin Altun - người đứng đầu cơ quan truyền thông của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và là người phát ngôn chính của tổng thống Recep Tayyip Erdoğan - đã mô tả các cáo buộc là "vô căn cứ và không có cơ sở" trong một loạt các bài viết được đăng trên Twitter vào cuối ngày 16-10.

Ông Altun viết: "Cỗ máy tin tức giả của Hy Lạp đã hoạt động trở lại".

Đề cập đến tài khoản của Mitarachi viết về cuộc giải cứu biên giới, ông Altun cho biết tài khoản này có "nội dung sai sự thật" với ý định "đặt đất nước của chúng tôi vào tình trạng nghi ngờ".

"Hy Lạp một lần nữa cho cả thế giới thấy rằng họ thậm chí không tôn trọng phẩm giá của những người di cư bằng cách công bố các bức ảnh những người này bị lột sạch quần áo" - ông Altun nói thêm.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một tuyên bố hôm 16-10, bày tỏ rằng tổ chức này "vô cùng đau buồn" trước sự việc. "Chúng tôi lên án việc đối xử tàn bạo và hèn hạ như vậy và kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc" - cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết.

Hy Lạp hứng chịu cuộc khủng hoảng di cư châu Âu vào năm 2015 và 2016 khi có khoảng 1 triệu người tị nạn từ Syria, Iraq và Afghanistan đến đất nước này, chủ yếu qua Thổ Nhĩ Kỳ, để trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói.

Số lượng người di cư giảm sau đó, nhưng các nhà chức trách Hy Lạp cho biết gần đây họ đã thấy số lượng người cố gắng qua biên giới đất liền Thổ Nhĩ Kỳ và các đảo của Hy Lạp đã gia tăng trở lại.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cáo buộc Hy Lạp đẩy người di cư trở lại một cách thô bạo, trong khi Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "đẩy" người di cư đi để gây áp lực lên EU.

Hy Lạp đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng thỏa thuận năm 2016 với EU, trong đó Ankara đồng ý kiểm soát dòng người di cư đến châu Âu để đổi lấy hàng tỉ euro viện trợ.

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn người di cư trái phép.

Theo Khánh Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.