Vụ Đông Xuân 2021-2022 ưu tiên hỗ trợ giống lúa chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2021-2022, một số địa phương chủ động hỗ trợ các giống lúa năng suất, chất lượng cao đã qua khảo nghiệm giúp nông dân sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Để giúp người dân các địa phương chủ động sản xuất, từ đầu tháng 11-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai đã ban hành lịch thời vụ theo từng vùng, khu vực. Đồng thời, khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa chủ lực đã qua khảo nghiệm nhiều năm khẳng định năng suất và chất lượng như: HT1, ML48, OM4900, OM5451, TH3-3 và một số giống bổ sung gồm ĐV108, ĐT100, LH12… Đặc biệt, từ nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ đất lúa năm 2021, một số địa phương như: Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Mang Yang, Ia Grai, Đak Đoa… đã chủ động mua các giống lúa năng suất, chất lượng cao hỗ trợ người dân sản xuất.

 Nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa) chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Hồng
Nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa) chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Hồng


Tại huyện Đak Đoa, ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ giống lúa HN6 cho người dân 3 xã Glar, Ia Pết và Hà Bầu gieo trồng. Ông Hmưng-Phó Trưởng thôn Dôr 1 (xã Glar) cho biết: “Vụ mùa vừa rồi, dân làng rất phấn khởi khi được hỗ trợ giống lúa ĐT100 cho năng suất cao, bình quân đạt hơn 6 tấn/ha. Riêng gia đình tôi gieo sạ 2 sào, thu khoảng 1,4 tấn lúa, chất lượng gạo mềm, thơm ngon. Vụ Đông Xuân năm nay, huyện tiếp tục hỗ trợ giống HN6, đến nay, bà con đã gieo sạ xong. Mọi người đều kỳ vọng năng suất sẽ đạt cao”.  

Mặc dù diện tích lúa nước vụ Đông Xuân không nhiều như các địa phương khác, song ngành nông nghiệp huyện Đức Cơ cũng đã chủ động hỗ trợ giống lúa năng suất và chất lượng cho người dân gieo trồng. Ông Đặng Văn Hải-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-thông tin: Từ nguồn vốn chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, đơn vị đã hỗ trợ hơn 34 tấn lúa giống HT1 cho nông dân sản xuất hơn 262 ha vụ Đông Xuân 2021-2022. Đến nay, đã xuống giống xong, hiện người dân đang tập trung chăm sóc lúa.

Cũng từ nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, huyện Mang Yang đã hỗ trợ hơn 76 tấn lúa giống xác nhận cho 3.033 hộ ở các xã, thị trấn sản xuất trong vụ Đông Xuân này. Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Võ Minh Quang: Phòng đã hỗ trợ hơn 76 tấn lúa giống J02, HN6, ĐT100 cho người dân trên địa bàn huyện gieo trồng. Đặc điểm của các giống lúa này chống chịu hạn tốt, ít sâu bệnh gây hại, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Để đảm bảo kế hoạch sản xuất trong vụ Đông Xuân 2021-2022, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, xác định nhu cầu thực tế để cung ứng đủ cho người dân sản xuất, tránh tình trạng khan hiếm, ghim hàng đẩy giá lên cao. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái kém chất lượng đưa vào sản xuất gây thiệt hại cho người dân.

“Đối với cây lúa, tuyên truyền người dân và các hợp tác xã sử dụng giống xác nhận có năng suất, chất lượng cao, chống chịu hạn và sâu bệnh tốt như: HT1, J02, Đài Thơm 8, OM4900, OM6162, ML48... Đồng thời, áp dụng quy trình kỹ thuật IPM, ICM từ đầu vụ. Bên cạnh đó, mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành các hợp tác xã sản xuất lúa gạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin.

 

 NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.