Việt Nam ký Hiệp định miễn thị thực thứ 85

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 23/1, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai bên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nội vụ Litva Eimutis Misiunas đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước.

 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nội vụ Litva Eimutis Misiunas ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nội vụ Litva Eimutis Misiunas ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước. Ảnh: VGP/Hải Minh



“Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ” Việt Nam-Litva là Hiệp định miễn thị thực ngoại giao thứ 85 Việt Nam ký kết với các nước nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi đoàn song phương.

Việt Nam cũng đã miễn thị thực cho thành viên tổ bay của 18 nước, vùng lãnh thổ trên nguyên tắc có đi có lại. Việt Nam cũng đã miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước, gồm: Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Belarus và cho quan chức Ban Thư ký ASEAN, góp phần nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Eimutis Misiunas cũng đã ký Hiệp định nhận trở lại công dân giữa hai nước.

Trước đó, trong buổi tiếp Bộ trưởng Nội vụ Litva, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chào mừng Bộ trưởng Eimutis Misiunas lần đầu tiên sang thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm diễn ra trong ngày 21/1 giữa Bộ trưởng Eimutis Misiunas và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng cho rằng hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp trong khi quan hệ thương mại tăng trưởng đều nhưng còn ở mức khiêm tốn; đề nghị Litva-thành viên của EU-thúc đẩy tiến trình ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, góp phần tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên nói chung cũng như giữa Việt Nam và Litva nói riêng.


 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Eimutis Misiunas ký Hiệp định nhận trở lại công dân giữa hai nước. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Eimutis Misiunas ký Hiệp định nhận trở lại công dân giữa hai nước. Ảnh: VGP/Hải Minh



Về phía mình, Bộ trưởng Eimutis Misiunas bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển tích cực dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chúc mối quan hệ Việt Nam và EU ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Eimutis Misiunas khẳng định Litva ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ quan hệ hợp tác với EU, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Hải Minh (chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null