Vì sao mưa đá xuất hiện ở trung tâm TP.HCM vào chiều nay 14.6?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM vừa có mưa đá chiều nay. Đến 15 giờ 30 phút, mưa trắng trời vẫn còn ở nhiều quận, huyện.

Khoảng 15 giờ chiều nay (14.6), nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa trắng trời. Riêng tại một số nơi ở khu vực trung tâm, người dân TP đã chứng kiến mưa đá.

Anh Hoàng Quang (ngụ Q.3) cho biết, sau khi nghe tiếng mưa rơi lốp cốp, anh đưa tay hứng thì thấy có hạt mưa đá kích thước hơn 1 cm. Trên đường Võ Văn Tần (Q.3), một người dân khác cũng đăng tấm ảnh hứng được cục mưa đá kích thước gần 2 cm.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân TP.HCM viết trạng thái về lần đầu tiên thấy mưa đá, các bài đăng thu hút sôi nổi lượt tương tác, bình luận.

Những hạt mưa đá người dân TP.HCM ghi lại được
Những hạt mưa đá người dân TP.HCM ghi lại được

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thỉnh thoảng mới có xuất hiện mưa đá, hiếm xảy ra, nhưng hàng năm vẫn xuất hiện 1 - 2 trận.

Điều kiện để hình thành mưa đá là nhiệt độ và độ ẩm cao, đối lưu rất mạnh, thường có mây đối lưu, phát triển lên cao hàng chục km, thậm chí vượt qua đối lưu hạn, hạt nước ngưng kết, thành đá, rơi xuống mặt đất.

Mưa đá được người dân ghi nhận trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3)

Mưa đá được người dân ghi nhận trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3)

"Mưa đá thường rất nguy hiểm, nếu kích thước hạt nhỏ thì ít nguy hiểm, nhưng kích thước lớn có thể gây thủng mái tôn, làm dập nát cây hoa màu, bể kính nhà cửa, bể kính ô tô... Hạt mưa đá to rơi vào người cũng có thể gây thương tích", ông Quyết nói.

Clip: Mưa đá ở trung tâm TP.HCM

Đến 15 giờ 30 phút, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập nước sau trận mưa lớn. Khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp vẫn còn mưa trắng trời.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển gây mưa kèm giông, sét trên các khu vực: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Q.8, Q.7, Q.Bình Tân, Q.6, Thủ Đức, Q.11, Q.1, các quận trung tâm, Tân Bình, Phú Nhuận...

Đơn vị này cảnh báo từ khoảng 15 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng ra các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

null