Ukraine đánh sập cầu tại Kursk, bị tố âm mưu tấn công cơ sở hạt nhân bằng bom bẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng Ukraine đã đánh sập một cây cầu tại tỉnh Kursk của Nga trong ngày thứ 11 từ khi bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới.

Hãng TASS dẫn lời các quan chức Nga cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim tại huyện Glushkovsky của tỉnh Kursk trong ngày 16.8. vụ tấn công khiến cho công tác sơ tán người dân khỏi một phần huyện bị cắt đứt.

Cây cầu tại Kursk bị phá hủy

Cây cầu tại Kursk bị phá hủy

Tỉnh trưởng Alexey Smirnov xác nhận cây cầu qua sông Seim đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Ukraine.

Không quân Ukraine đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc vụ nổ cực lớn, với một đoạn lớn của cây cầu bị sập xuống sông. Xét quy mô vụ nổ, chuyên san quân sự The War Zone cho rằng Ukraine có thể đã sử dụng bom tấn công trực diện tầm bắn mở rộng JDAM-ER hoặc bom dẫn đường Hammer thay vì các loại rốc két GMLRS hay HIMARS. Tên lửa ATACMS cũng có thể gây ra sức công phá đó nhưng Mỹ hiện chưa cho phép Ukraine dùng vũ khí này tại Kursk.

Trước đó, truyền thông và các blogger quân sự Nga cho hay cây cầu đã bị trúng 2 loạt rốc két HIMARS. Video được đăng tải cho thấy một đoạn của cây cầu bị hư hại và có một chiếc xe bị cháy trên đó. Sau đó, đoạn cầu đổ sập xuống sông sau vụ tấn công tiếp theo.

Cây cầu bị phá hủy là một trong 3 cây cầu trong khu vực và nằm xa nhất về hướng đông, tính từ khu vực Ukraine đang kiểm soát. Việc phá hủy được cho là một đòn nặng nề cản trở nỗ lực tiếp tế của Nga.

Theo trang tin MASH, cây cầu bị phá hủy khiến 30 khu định cư tại Glushkovsky bị chia cắt và việc sơ tán giờ chỉ có thể được thực hiện bằng đường thủy.

Cây cầu tại Kursk bị đánh sập

Cây cầu tại Kursk bị đánh sập

Tính từ đầu chiến dịch vào ngày 6.8 đến ngày 15.8, Ukraine nói đã kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga với 82 khu định cư.

Theo trang The Kyiv Independent, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 16.8 báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng các lực lượng đã tiến thêm 1-3 km tại một số khu vực thuộc Kursk.

Trong ngày 16.8, Nga tố cáo Ukraine đã tấn công một trung tâm thương mại tại thành phố Donetsk, gây ra đám cháy lớn lan ra hơn 10.000 m2. Bệnh viện trung tâm số 14 của Donetsk cũng bị hư hại trong vụ tấn công. Giới chức Nga cho biết ít nhất 11 dân thường đã bị thương.

Donetsk là thủ phủ của tỉnh cùng tên tại miền đông Ukraine. Nga đang kiểm soát thành phố này.

Cùng ngày, đài RT dẫn tuyên bố của các nhà báo quân sự Nga cho rằng Ukraine đang chuẩn bị một vụ tấn công cờ giả nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm tại tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine nhưng do Moscow kiểm soát.

Theo đó, Ukraine được cho là có kế hoạch sử dụng bom bẩn để tấn công cơ sở lưu trữ rác thải phóng xạ của nhà máy. Bom bẩn là thiết bị nổ sau khi nổ sẽ phát tán chất phóng xạ. Bên cạnh nhà máy Zaporizhzhia, Ukraine còn bị tố cáo âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk tại tỉnh Kursk của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cùng ngày bác bỏ các cáo buộc, khẳng định Ukraine không có ý định cũng như năng lực để thực hiện hành động như vậy.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null