Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.


Ukraina đã yêu cầu một cuộc họp của các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) - Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết vào cuối ngày 13.2, cáo buộc Mátxcơva không trả lời yêu cầu của Kiev về các hoạt động quân sự bị cáo buộc ở gần biên giới chung hai nước.

 Quốc kỳ Ukraina ở Kiev, ngày 13.2.2022. Ảnh: AP
Quốc kỳ Ukraina ở Kiev, ngày 13.2.2022. Ảnh: AP


Ngoại trưởng Kuleba đã trích dẫn Văn kiện Vienna cho đề nghị trên. Văn kiện Vienna là một loạt thỏa thuận về các biện pháp xây dựng an ninh giữa các nước Châu Âu được thông qua vào năm 1990 và sau đó được cập nhật.

“Nga đã không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi theo Văn kiện Vienna. Do đó, chúng tôi thực hiện bước tiếp theo. Chúng tôi yêu cầu một cuộc họp với Nga và tất cả các quốc gia tham gia trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc củng cố và tái triển khai dọc biên giới của chúng tôi và ở Crimea" - ông Kuleba viết trên Twitter.

Văn kiện Vienna là một thỏa thuận khung nhằm xây dựng lòng tin và an ninh, đã được các thành viên của OSCE đồng ý. Bản cập nhật mới nhất của văn kiện đã được ký lại vào năm 2011.

Ông Kuleba nhấn mạnh: “Nếu Nga thực sự nghiêm túc khi nói về tính không thể chia cắt của an ninh trong không gian OSCE, thì nước này phải thực hiện cam kết về sự minh bạch của quân đội để giảm leo thang căng thẳng và tăng cường an ninh cho tất cả mọi người”.

Ukraina đã viện dẫn Điều 3 của Văn kiện Vienna, thúc giục Mátxcơva giải thích trong vòng 48 giờ về “hoạt động quân sự bất thường” của họ gần biên giới chung. Theo thỏa thuận Vienna, “Nga cần đưa ra lời giải thích chi tiết về mục tiêu, vị trí chính xác và ngày hoàn thành các hoạt động quân sự của mình” - nhà ngoại giao hàng đầu Ukraina nêu rõ hôm 11.2.

Trong khi Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bất kỳ phản ứng công khai nào đối với yêu cầu của Ukraina, các nguồn tin ngoại giao nói với truyền thông địa phương rằng yêu cầu của Kiev được coi là không đủ cơ sở.

Một nguồn tin nói với RIA Novosti: “Chúng tôi không coi điều đó là hợp lý, vì hoạt động này không có gì bất thường và không có cơ sở để khởi động cơ chế giảm thiểu mối đe dọa quân sự theo Văn kiện Vienna 2011”.

Nguồn tin cho biết thêm, yêu cầu của Ukraina giống như một sự đánh lạc hướng để chuyển sự chú ý khỏi “hoạt động quân sự bất thường của riêng Kiev” và các cuộc tấn công hàng ngày nhằm vào lực lượng của các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở phía đông đất nước. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga dự kiến ​​sẽ trả lời yêu cầu của Ukraina trong những ngày tới, theo nguồn tin.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ukraina-yeu-cau-osce-trieu-tap-hop-khan-voi-nga-1013970.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.