Tuyển sinh vào lớp 1 ở Pleiku: Phấn đấu công bằng, khách quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay khi kết thúc năm học 2019-2020, các trường tiểu học ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng triển khai tuyển sinh đầu cấp cho năm học mới. Hiện các trường bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh theo đúng chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) là chính xác, công bằng, phân tuyến và chỉ tiêu hợp lý.
Theo đó, các trường tổ chức nhận hồ sơ nhập học từ ngày 27-7 đến 31-7. Giáo viên các trường đã thông báo kế hoạch, hướng dẫn chi tiết đến từng thôn, làng, tổ dân phố, trường mầm non… trên địa bàn nhằm giúp phụ huynh nắm được hình thức tuyển sinh, kịp thời đăng ký, nộp hồ sơ cho con em mình.
Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn), ngay từ ngày đầu nhận hồ sơ nhập học, rất đông phụ huynh đã đến đăng ký. Cầm trên tay bộ hồ sơ nhập học mới nhận từ văn phòng nhà trường, chị Ngô Thị Ngân (tổ 3, phường Tây Sơn) liền ghi thông tin của con mình để nộp cho kịp thời gian quy định. “Mình muốn con học trường công lập vì chi phí thấp và gần nhà. Tuy con học đúng tuyến nhưng vì sợ hết chỉ tiêu nên mình vẫn đến sớm để làm hồ sơ nhập học”-chị Ngân chia sẻ.
 Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học cho con tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: NGỌC THU
Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học cho con tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Thu
Thầy Lê Văn Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An-thông tin: “Ngay từ đầu năm học 2019-2020, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điều tra số trẻ em ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn phường nhằm nắm số liệu chính xác để phân tuyến học sinh. Năm học 2020-2021, nhà trường được giao chỉ tiêu 240 học sinh thuộc tuyến tuyển sinh. Tuy nhiên, do trường nằm ở vị trí trung tâm, nhiều phụ huynh muốn con em được học ở những cơ sở có điều kiện nên đã xin nhập hộ khẩu vào địa bàn phường, tạo áp lực lớn đối với trường trong công tác tuyển sinh. Dù vậy, nhà trường vẫn sẽ tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo sĩ số để nâng cao chất lượng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới”.
Nếu như không khí tuyển sinh đầu cấp tại các trường tiểu học ở khu vực trung tâm TP. Pleiku khá nhộn nhịp thì các trường vùng ngoại thành mới chỉ có một vài phụ huynh đến nộp hồ sơ đăng ký nhập học cho con em. Đứng chân trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế nên Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lai (xã Chư Á) đã sớm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tuyên truyền đến các gia đình có con em trong độ tuổi vào lớp 1.
Thầy Nguyễn Xuân Trường-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Năm học mới 2020-2021, nhà trường tuyển sinh 160 học sinh lớp 1, biên chế thành 5 lớp. Để đảm bảo sĩ số, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống các thôn, làng thông báo kế hoạch tuyển sinh, nộp hồ sơ, vận động học sinh ra lớp. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp phụ huynh đến đăng ký làm hồ sơ nhập học cho con em mình rất trễ. Vì vậy, nhà trường sẽ nỗ lực vận động, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đưa con em ra lớp đúng theo kế hoạch”.
Ảnh: NGỌC THU
Chị H’Hội (làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku) đã đến Trường Tiểu học Lê Lai để làm hồ sơ cho con nhập học vào lớp 1 đúng thời gian quy định. Ảnh: Ngọc Thu
Đến Trường Tiểu học Lê Lai để làm hồ sơ nhập học cho con, chị H’Hội (làng Mơ Nú) cho hay: “Ở làng mình, mọi người đều bận đi làm nên không có thời gian để đi làm hồ sơ. Năm nay, mình được nhà trường thông báo, trưởng thôn thường xuyên vận động nên tranh thủ đi làm hồ sơ nhập học cho con theo đúng quy định”.
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT TP. Pleiku, năm học 2020-2021, thành phố dự kiến tiếp nhận gần 5.500 học sinh lớp 1 vào 32 trường. Để việc tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, Phòng đã duyệt kế hoạch tuyển sinh và giao chỉ tiêu cho các trường. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo theo phương châm: Trường ở xã, phường nào thì tuyển sinh tất cả học sinh tại địa bàn đó.
Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-cho biết: “Phòng đã chỉ đạo các trường học phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và tiếp nhận học sinh trên địa bàn dân cư. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, làng, tổ dân phố về công tác tuyển sinh ở từng độ tuổi để phụ huynh hiểu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức và thời gian tuyển sinh. Trường hợp số học sinh đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên tiếp nhận trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Mặt khác, vận động phụ huynh đăng ký nhập học cho con em mình tại các trường tư thục, các trường trên địa bàn lân cận đang có nhu cầu tuyển sinh. Đặc biệt, các trường phải thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, nhất là ở các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao”.
Cũng theo ông Thức, trong quá trình tuyển sinh, số lượng học sinh phải được cập nhật hàng ngày và niêm yết công khai nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan theo đúng quy định, chủ trương của ngành GD-ĐT. 
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null