Tuyển Myanmar có thể bị cấm 5 năm vì bán độ ở vòng loại World Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
FIFA vừa xác nhận việc đang điều tra mở rộng nghi án dàn xếp tỷ số về trận thua 0-7 của tuyển Myanmar trước Kyrgyzstan tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2022.
 
Myanmar (áo trắng) có thể bị cấm thi đấu quốc tế nếu dính bán độ. Ảnh: AFC
Theo FIFA, trận đấu mà Myanmar bị điều tra là thất bại 0-7 trước chủ nhà Kyrgyzstan trên sân Dolen Omurzakov, Bishkek ở lượt trận thứ ba bảng F diễn ra vào ngày 10.10.2019. Trận đấu này rơi vào tầm ngắm sau khi bị phát hiện một lượng tiền lớn bất thường đặt vào cửa cược trận đấu có nhiều bàn thắng.
 
Tuyển Myanmar có ít cơ hội đi tiếp ở bảng F. Ảnh: MFF
Trong một tuyên bố, FIFA xác nhận cuộc điều tra với cảnh báo: “Chúng tôi đã xem xét kỹ nghi án này. Bất cứ ai bị kết tội thao túng kết quả trận đấu sẽ bị xử phạt nghiêm khắc vì FIFA gần đây đã đưa ra các lệnh cấm tối thiểu trong 5 năm”. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên bóng đá Myanmar bị điều tra bán độ. Năm 2016, CLB Ayeyawady United của Myanmar từng bị điều tra dàn xếp tỷ số một số số trận đấu ở AFC Cup.
Theo báo cáo ban đầu, các quan chức FIFA và AFC đã thẩm vấn 8 cầu thủ Myanmar đã thi đấu trong trận đấu trên và đặt câu hỏi cho họ thông qua những đoạn video về các diễn biến bất thường. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) Zaw Zaw cũng xác nhận vụ việc khi cho biết các quan chức của cả FIFA và AFC đã đến nước này gần đây để điều tra về nghi án dàn xếp tỷ số có thể xảy ra trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong một tuyên bố trên tờ Eleven Myanmar, ông Zaw Zaw cho biết việc điều tra của FIFA là “chuyện bình thường” mỗi khi phát hiện những bất thường.
 
Kyrgyzstan (áo đỏ) sẽ đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3. Ảnh: AFC
Thất bại 7-0 trước Kyrgyzstan đã dẫn đến việc MFF sa thải chiến lược gia Miodrag Radulovic và tái ký hợp đồng với Antoine Hey dẫn dắt tuyển Myanmar. Hiện tại, sau khi thua cả 3 trận đầu tiên, Myanmar đã có 2 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Hey khi đánh bại Tajikistan (4-3) và Mông Cổ (1-0) để thoát khỏi vị trí cuối bảng F.
Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của Myanmar sẽ rất khó do còn phải đụng độ 2 đội mạnh nhất bảng là Nhật Bản (ngày 26.3) và Kyrgyzstan (31.3) - đội bóng vừa đồng ý đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26.3.
Tây Nguyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

(GLO)- Những thành quả võ sĩ trẻ Đào Hà Tâm Du đạt được trong thời gian qua (nổi bật là 4 tấm huy chương vàng liên tiếp ở các giải trẻ quốc gia) cho thấy rõ bản lĩnh thi đấu, phong độ cũng như tiềm năng phát triển lâu dài trên con đường thể thao chuyên nghiệp. 

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

(GLO)- Trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang giữ vai trò trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, đó là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh-Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United.

Kình ngư không chuyên – Niềm tự hào thể thao học đường Gia Lai

Kình ngư không chuyên – Niềm tự hào thể thao học đường Gia Lai

(GLO)- Không thuộc hệ VĐV chuyên nghiệp, nhưng cậu học trò Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên đã khiến nhiều giải bơi toàn quốc phải liên tục gọi tên mình. Những thành tích của em là dấu mốc đáng tự hào của thể thao học đường Gia Lai ở một bộ môn vốn chưa thật sự mạnh tại khu vực Tây Nguyên.

Những dấu ấn của bóng đá thế giới năm 2025

Những dấu ấn của bóng đá thế giới năm 2025

Năm 2025, bóng đá thế giới chứng kiến không ít những bất ngờ. Chức vô địch Champions League của PSG, Chelsea đăng quang ở FIFA Club World Cup, Dembele giành Quả bóng vàng.... là những sự kiện ít nhiều gây bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá thế giới trong năm qua.

null