(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.
(GLO)- Ngày 10-10, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức lễ phát động phong trào dạy và học tiếng Anh cùng cuộc thi Rung chuông vàng năm học 2026-2027.
(GLO)- Từ niềm say mê với những bài toán khó đến sự bình tĩnh trên bàn cờ vua, em Cao Thanh Phong - học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đang từng bước khẳng định năng lực ở cả lĩnh vực học tập và thể thao.
(GLO)- Từ sự tò mò với những con số đến quá trình bền bỉ rèn luyện, Trần Hữu Nguyên và Nguyễn Lam Ngọc - học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) đã ghi dấu tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
(GLO)- Với tư duy phản biện linh hoạt và phong thái tự tin, nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc chinh phục ngôi vị cao nhất của Trường Teen 2025. Mỗi quán quân là một câu chuyện về hành trình rèn luyện, vượt qua giới hạn bản thân và tỏa sáng bằng trí tuệ.
Có những nhà khoa học làm việc nhiều năm ở nước ngoài khi có cơ hội là ngay lập tức trở về. Có những thế hệ trẻ mang khao khát ra thế giới để mở mang đầu óc, học hỏi thêm thật nhiều kinh nghiệm rồi cũng để trở về.
(GLO)- Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức và cả xã hội về tư duy, cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Trong đó, có 3 trụ cột chính gồm: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.
(GLO)- Buổi lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới năm nay sẽ diễn ra tại thủ đô Bali của Indonesia vào ngày 27-9 với chủ đề “Tư duy lại về du lịch- Rethinking Tourism“. Thông tin này vừa được Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết.
(GLO)- Giữa tất bật và ồn ào, lối sống tối giản nổi lên như một hiện tượng. Song, sống tối giản thật sự phải xuất phát từ tư duy, sau đó mới tiến đến hành động. Cuốn sách “Người tối giản-Hành trình trở về số 0“ của tác giả Phạm Quỳnh Giang thể hiện một góc nhìn rất khác về tối giản, hướng mọi người đến sự tự do trong tinh thần, tìm về với con người nguyên bản vốn có.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII vừa kết thúc sau 3 ngày làm việc, đã có những kết luận mang tính định hướng chiến lược quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 gắn với duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - sản xuất kinh doanh.
(GLO)- Nhằm phát huy tư duy sáng tạo, khả năng hội họa trong học sinh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam“.
(GLO)- Ai cũng biết và thừa nhận những lợi ích to lớn nhiều mặt của sách. Đối với trẻ, sách là nguồn giải trí bổ ích và lành mạnh. Sách giúp các con trau dồi vốn từ ngữ, nhạy bén hơn trong tư duy, hiểu biết về thế giới và giàu có hơn về cảm xúc. Nhưng làm sao để các con thích đọc sách và chọn sách gì cho các con đọc không phải là vấn đề dễ dàng đối với tất cả các bậc phụ huynh.
(GLO)- Có dịp đi thực tế sáng tác cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), chứng kiến họ làm việc, nghe những câu chuyện mà họ trao đổi, tôi hiểu rằng, không đơn giản mà nhiếp ảnh được coi là nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh khác với thợ chụp ảnh ở chỗ, họ không chỉ giỏi về kỹ thuật của nghề, mà còn phải đủ đam mê, cảm nhận nghệ thuật tốt và có tư duy logic.
(GLO)- Thường thì các bậc phụ huynh sẽ cấm con mình vẽ lên tường, bàn ghế... Nhưng thật ra, tất cả những nét vẽ nguệch ngoạc đó đều có ý nghĩa và thông điệp riêng, là cách trẻ thể hiện suy nghĩ của mình.
Bên cạnh những ưu điểm dễ thấy, mô hình giáo dục trường chuyên, lớp chọn tại Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều bất cập. Vậy làm thế nào để mô hình này phát huy được hiệu quả và trở nên ưu việt trong thời gian tới?
Một trong những điểm mới của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức sẽ trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 sắp tới là chính sách đối với người có tài năng.
Phát biểu tại diễn đàn CEO 2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Doanh nghiệp muốn đổi mới sáng tạo cần phải biết thử nghiệm và tiếp nhận cái mới, dám chấp nhận sai lầm để sai nhanh hơn với chi phí rẻ hơn.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay (28/12) ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra quan điểm phát triển với 12 chữ, đồng thời nhấn mạnh các cấp, ngành và người lãnh đạo không được đổ lỗi cho cơ chế, chính sách mà là do hạn chế tư duy, tầm nhìn của con người.