(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.
(GLO)- Gắn bó với nghề trồng rau an toàn những năm qua, hàng trăm hộ dân ở phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã từng bước đưa địa phương trở thành một trong những vựa rau lớn ở phía Tây tỉnh.
(GLO)- Với khí hậu ôn hòa quanh năm, đất bazan màu mỡ, xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại rau ôn đới.
(GLO)- Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tuân thủ nghiêm quy trình canh tác, Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã nâng tầm sản phẩm rau quả, giúp bà con nông dân thay đổi nhận thức trong canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững.
(GLO)- Huyện Kbang đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện một trong những tiêu chí khó là thu nhập của người dân.
(GLO)- Mặc dù mới đi vào hoạt động được 6 tháng nhưng Nông hội sản xuất rau an toàn xã Tân Bình (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đạt được hiệu quả bước đầu trong việc liên kết sản xuất các loại rau màu theo hướng an toàn. Qua đó, cung cấp những sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Khởi nguồn từ việc những người tha hương mang rau vào Sài Gòn “ăn cho đỡ nhớ“ và biếu người quen, rau xanh ven sông Trà Câu (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) dần được người dân phố ưa chuộng với lượng tiêu thụ hơn ngàn tấn mỗi năm.
(GLO)- Để phát triển chuỗi cung ứng rau, hoa, quả theo hướng bền vững cũng như giúp nông dân có được định hướng phát triển các loại cây này trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp “Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, hoa, quả tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên“.
(GLO)- Trồng rau an toàn đem lại thu nhập khá, đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, hạn chế dùng hóa chất, đảm bảo an toàn thực phẩm... là hiệu quả bước đầu mà tổ liên kết sản xuất rau an toàn của các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, Gia Lai) đã đạt được sau gần 2 năm thực hiện...
(GLO)- Không chỉ được bày bán ở siêu thị hay một số cửa hàng nhỏ lẻ, rau an toàn đã có mặt ở hầu hết các chợ và quầy thực phẩm sạch trên địa bàn. Thậm chí tại các chợ vùng ven, chợ huyện, rau an toàn cũng chiếm lĩnh thị trường, được nhiều khách hàng lựa chọn.
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nguồn rau sạch, an toàn cho người sử dụng.
(GLO)- Chi cục Quản lý Chất lượng nông-lâm sản và thủy sản tỉnh vừa trao giấy chứng nhận mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai).
(GLO)- Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động ổn định, 2 hợp tác xã (HTX) rau an toàn trên địa bàn huyện Phú Thiện đã giúp các thành viên “ăn nên làm ra“, nâng cao thu nhập.
(GLO)- Sáng 11-10, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai và Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về sản xuất, cung ứng rau, quả an toàn thực phẩm giữa hai đơn vị.
(GLO)- Năm 2012, UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku) đã triển khai mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, qua 6 năm triển khai, việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm rau an toàn vẫn đang là vấn đề hết sức nan giải.
(GLO)- Thời gian qua, Hợp tác xã Rau an toàn Ia Peng (huyện Phú Thiện) đã nhân rộng cánh đồng lớn trồng rau ngót và đưa sản phẩm đến các thị trường Đak Lak, TP. Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, mỗi héc-ta rau ngót nông dân thu hơn 700 triệu đồng.
(GLO)- Việc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai và TP. Đà Nẵng ký kết thỏa thuận sản xuất-cung ứng rau, quả an toàn đã mở ra cơ hội rất lớn cho người trồng rau trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện, thị xã khu vực phía Đông.