Rau an toàn ra chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ được bày bán ở siêu thị hay một số cửa hàng nhỏ lẻ, rau an toàn đã có mặt ở hầu hết các chợ và quầy thực phẩm sạch trên địa bàn. Thậm chí tại các chợ vùng ven, chợ huyện, rau an toàn cũng chiếm lĩnh thị trường, được nhiều khách hàng lựa chọn.
Có mặt tại quầy rau của chị Nguyễn Thị Tâm (chợ Phù Đổng, TP. Pleiku) chừng 30 phút, chúng tôi chứng kiến lượng khách khá đông đến mua rau, từ xà lách thủy canh, rau cải đến cà chua, đậu cô ve… Cầm một bó cải bó xôi trên tay, anh Lê Bá Tuấn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trước đây, nếu muốn mua rau an toàn tôi phải đến siêu thị, bây giờ ra chợ là có, rất tiện lợi mà giá cả cũng như nhau”. Tranh thủ lúc vãn khách, chị Nguyễn Thị Tâm giải thích: “Ban đầu, tôi thấy rau đẹp nên nhập về bán thử, không ngờ nhu cầu khách hàng ngày càng tăng. Thường vào buổi trưa tôi gọi điện đặt hàng, sáng sớm hôm sau có người của công ty rau an toàn mang hàng đến giao tận nơi. Bán loại rau này tuy ít lời hơn nhưng người mua và người bán đều yên tâm”. Hiện quầy của chị Tâm vẫn bán song song cả 2 loại rau (rau nhập chợ đêm và cơ sở rau an toàn); trong đó có gần 10 loại rau củ an toàn của Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (xã An Phú, TP. Pleiku) như: rau muống, rau dền, cà chua, dưa leo, cải bó xôi, mồng tơi, xà lách thủy canh…
 Người tiêu dùng chọn mua rau an toàn tại chợ Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: D.Q
Người tiêu dùng chọn mua rau an toàn tại chợ Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: D.Q
Nằm ngay tại chợ Bà Định (phường Yên Đổ, TP. Pleiku), quầy thực phẩm Cây Ba Trồng cũng thu hút đông đảo khách hàng mua sắm bởi sự đa dạng, phong phú. Theo chị Nguyễn Lê Trúc Đan-chủ cửa hàng, ngoài một số mặt hàng rau, quả an toàn, cửa hàng còn bán các loại rau hữu cơ, rau thủy canh, thực phẩm chế biến sẵn như: bột ngũ cốc, hạt điều, cá khô… Chị Nguyễn Thanh Thúy (đường Bùi Thị Xuân, TP. Pleiku), một khách hàng thường xuyên của quầy rau Cây Ba Trồng, cho biết: “Giá bán ở đây nhỉnh hơn so với các loại rau đại trà chừng 500-1.000 đồng/bó nhưng khách hàng yên tâm hơn. Món mình thích nhất là rau xà lách thủy canh, cà chua bi… vì có thể thoải mái ăn sống”.
Khảo sát tại một số chợ khác trên địa bàn TP. Pleiku như: chợ Nhỏ (phường Hội Thương), chợ Yên Thế (phường Yên Thế), chợ Thống Nhất (phường Thống Nhất)… không khó để tìm mua rau an toàn. Điều đó cho thấy mặt hàng này hiện khá phổ biến và ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú, sản lượng rau an toàn của Công ty tiêu thụ ra thị trường hiện đang tăng mạnh, đạt trên 30 tấn/tháng, gấp đôi so với trước đây. “Để có rau cung cấp thị trường, ngoài 5 ha rau của Công ty, chúng tôi còn liên kết với nhiều hộ nông dân trong khu vực để đầu tư trồng và thu mua rau an toàn. Đặc biệt, chúng tôi tuyển thêm nhân viên thị trường, vừa tiếp thị chào hàng vừa hỗ trợ, chăm sóc khách hàng nên mặt hàng rau của Công ty không chỉ có mặt ở những chợ trung tâm mà còn đến tận các chợ vùng ven, chợ huyện, thậm chí cả địa bàn Kon Tum... Ngoài ra, Công ty đang xây dựng khu nhà lưới công nghệ cao rộng 5.000 m2 để trồng hoa, dâu tây, rau thủy canh, măng tây… phục vụ nhu cầu khách hàng”-ông Hoàng cho biết.
Mới góp mặt vào thị trường vài năm gần đây nhưng thương hiệu Rau thủy canh Pleiku cũng đã chiếm được chỗ đứng đáng kể. Anh Đinh Quang Tấn (347P Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku)-chủ hộ kinh doanh Rau thủy canh Pleiku-cho biết: “Trước đây, tôi chỉ bỏ mối theo hợp đồng tại các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn với sản phẩm chủ lực là xà lách, rau cải. Nhưng hiện người tiêu dùng đã quen với sản phẩm rau thủy canh Pleiku, nhiều người tìm đến tận cơ sở để mua. Vì thế, chúng tôi đã bỏ mối cho một số tiểu thương tại chợ Thống Nhất, thu hoạch không kịp bán. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng các mặt hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường”.
 DÃ QUỲ

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null