(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều cựu chiến binh (CCB) và người dân xã Mang Yang bức xúc vì trong dịp chụp hình đổi thẻ hội viên, một số người được tư vấn làm ảnh “vinh danh” với giá cao, nhưng chất lượng ảnh lại kém.
20 ngày trước trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng trận “đại chiến“ này trên lãnh thổ Việt Nam.
Những hộ nuôi gà sao - loài gà thoạt nhìn hơi giống chim trĩ, bay giỏi như chim đang rất phấn khởi, bởi giá gà sao đang tăng, được thương lái tìm mua với giá 120.000-140.000 đồng/kg tại chuồng và giá 170.000-180.000 đồng/kg nếu bán ra tại các chợ và nhà hàng.
Phía doanh nghiệp đang nắm quyền khai thác cảng liệt kê một loạt khoản mục với tổng trị giá gần 800 tỷ đồng mà Vinalines phải “chồng“ đủ nếu lấy lại cảng này. Bên có trách nhiệm thu hồi không chịu, nói con số đó vô lý và trái với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.
(GLO)- Tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết: Vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn huyện trồng được 8.800 ha mì, tập trung ở các xã: Ia Tul, Pờ Tó, Kim Tân, Chư Răng, Ia Kdăm. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được gần 50% diện tích, năng suất bình quân đạt 27 tấn mì tươi/ha. Các nhà máy và thương lái thu mua mì tươi với giá 2.700-3.000 đồng/kg, cao hơn vụ trước khoảng 500 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận 30-40 triệu đồng/ha.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc kiểm tra việc nhiều người dân vùng ven biển từ thành phố Tam Kỳ đến huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đổ xô đi chặt cây dó liệt để bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc, với giá cao ngất ngưởng.
Hơn một tháng nay, tại vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), hàng trăm người dân từ khắp nơi trong tỉnh đổ về đào bới để tìm đá đen. Mặc dù không biết loại đá này dùng vào việc gì, nhưng với giá bán trung bình mỗi kg lên đến cả triệu đồng nên lượng người đổ về đào đá ngày càng tăng.
Nếu năm ngoái giá sầu riêng giữa vụ chỉ khoảng 50.000 đồng/kg thì nay ở một số nơi giá sầu riêng đã lên đến 94.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó, nông dân lại bị ám ảnh bởi nạn bảo kê xuất hiện khắp nơi.
(GLO)- Những nhánh mai rừng được người dân ở các huyện lân cận chở về bày bán tại các con đường ở TP. Pleiku và thu hút đông đảo người mua về chưng dịp Tết.
(GLO)- Từ 20 tháng Chạp, các nhà vườn trồng cúc chậu ở phường Thắng Lợi, xã Trà Đa, An Phú (TP. Pleiku) đã tấp nập người mua kẻ bán. Tết này, người trồng hoa nơi đây rất hân hoan vì cúc chậu bán nhanh và được giá.
(GLO)- Hiện nay ở Tây Nguyên đang bước vào mùa trồng các loại cây, nhìn chung vụ mùa cây giống năm nay, giống các loại cây ăn quả bán chạy hơn những năm trước. Đặc biệt phải kể đến giống mít thái siêu sớm tại đây đang “cháy“ hàng.
Ngày 31-10, cà phê nhân xô tại các tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai và Kon Tum được thương lái thu mua với giá 45.000 đồng/kg, mức giá cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây.