(GLO)- Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trong 4 tháng, ưu tiên đưa một lượng lớn diesel ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu nhằm ứng phó tình trạng giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung thắt chặt.
Tuyên bố không dự hội nghị G7 được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi ông đe dọa áp thuế bổ sung với một số quốc gia liên quan Greenland.
Thủ tướng Canada và Tổng thống Pháp cam kết làm việc "thực tế" với các đối tác để "bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy hợp tác về khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo và năng lượng".
(GLO)- Thụy Sỹ đang phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và một số nước để tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai về Ukraine, trong bối cảnh có quá nhiều phức tạp diễn ra liên quan đến xung đột Nga- Ukraine.
(GLO)- Trung Đông đang tiến sát bờ vực của một cuộc chiến toàn diện khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả lại loạt tên lửa đạn đạo của Iran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyên Israel cân nhắc các biện pháp đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp.
G7 cho rằng Moscow có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng trăm tỉ USD cho Ukraine, trong khi Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây "đánh cắp” tài sản Nga.
(GLO)- Italy là quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 50, diễn ra từ ngày 13-15/6 tại Borgo Egnazia, một khu nghỉ dưỡng gần thị trấn Fasano ở miền Nam nước Ý. Vấn đề Ukraine và giải quyết tài sản bị phong tỏa của Nga là một nội dung quan trọng của sự kiện này.
Nhóm bộ trưởng tài chính các nước G7 dự kiến công bố một thông báo chung về việc sử dụng khoản tiền được tạo ra từ 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.
(GLO)- Nhằm giảm thiểu khí phát thải ô nhiễm, các bộ trưởng năng lượng và môi trường của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vừa đưa ra thông cáo chung đánh dấu cột mốc lịch sử
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp toàn diện về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khai thác tiềm năng và giải quyết những rủi ro có thể có với AI.
Hãng tin Kyodo ngày 18/10 đưa tin các quan chức của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí về dự thảo các nguyên tắc hướng dẫn cho những nhà phát triển các dạng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, hy vọng giảm thiểu các rủi ro liên quan như quấy rối, thông tin sai lệch và những lo ngại về quyền riêng tư.
(GLO)-Hôm 12/7 bên lền Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Lithuania), ông Ben Wallace- Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng, Ukraine nhanh chóng nhận mọi sự hỗ trợ từ phương Tây nhưng không phải lúc nào cũng biết nói lời cảm ơn.
(GLO)-Thủ tướng Italy đã rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm hơn để về nước chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận lũ lụt được cho là tồi tệ nhất trong khoảng 100 năm tại nước này.
Thủ tướng nêu thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu hiệu quả hơn, nhấn mạnh đề cao đoàn kết quốc tế, kiên trì hợp tác đa phương là chìa khóa để giải quyết các thách thức phức tạp hiện nay.
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết.
Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính-Thống đốc Ngân hàng TW G7 ngày 13/5, cam kết sẽ dành khoản hỗ trợ ngân sách và kinh tế trị giá 44 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2023 và đầu năm 2024.
(GLO)-Mới đây, khi phóng viên Thời báo Hoàn cầu đề cập Hội nghị thượng đỉnh G7 ( nhóm các cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới gồm: Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý) diễn ra từ 19 – 21/5, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu sẽ ra tuyên bố chung, yêu cầu Trung Quốc “tuân thủ quy tắc quốc tế”.
Liên quan đến tranh chấp giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng cục Quản lý thị trường vẫn không có căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm theo đơn yêu cầu, kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.
Ngoại trưởng Đức cho rằng ông không nhận thấy có cơ hội để Nga trở lại G7, chừng nào vẫn không tiến triển đáng kể trong việc giải quyết xung đột ở Crimea cũng như khu vực miền Đông Ukraine.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Canada và dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) Mở rộng tại Charlevoix, tỉnh Quebec, trang web của Quỹ châu Á-Thái Bình Dương Canada (APF Canada) đã đăng bài trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những đóng góp của Việt Nam tại hội nghị và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Lần thứ 2 được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, tiếp sau một loạt thành công về ngoại giao trong năm 2017, cho thấy vị thế của Việt Nam ngày càng được công nhận.