Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk: Quy chế một đằng, trích lập quỹ một nẻo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk thừa nhận có việc trích lập quỹ không đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành. Việc trích lập quỹ này đã bị cán bộ, công chức trong trường phán ảnh nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều 26/7 đã tổ chức cuộc họp để làm rõ nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ chi tiêu nội bộ không đúng quy chế đã ban hành.

"Kế toán trường thừa nhận việc trích lập quỹ không đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành. Tôi cũng thấy việc này nên yêu cầu kế toán báo cáo giải trình bằng văn bản", một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk nói.

Trước đó, tháng 3/2022, ông Nguyễn Thành Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk ký ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó nêu rõ việc trích lập quỹ như sau: Sau khi trích nộp 40% vào quỹ cải cách tiền lương, số tiền còn lại coi như 100%, phân bổ (10% quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, 70% quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm, 15% vào quỹ phúc lợi, 5% vào quỹ khen thưởng).

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Dù Quy chế chi tiêu nội bộ đã nêu rõ tỷ lệ % trích lập các quỹ nhưng trường này lại không thực hiện theo.

Cụ thể, ngày 30/12/2022, Hiệu trưởng Nguyễn Thành Dũng ký Báo cáo kết quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của trường. Trong báo có đề cập đến việc trích lập đối với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Với số tiền trên, nhà trường trích lập 40% vào quỹ cải cách tiền lương (hơn 562 triệu đồng), còn lại trên 844 triệu đồng được coi là 100% chi trích lập cho các quỹ: Phát triển hoạt động sự nghiệp 25% (211 triệu đồng), quỹ khen thưởng 5% (42 triệu đồng), quỹ phúc lợi 70% (gần 592 triệu đồng).

Việc trích lập số tiền hơn 844 triệu đồng trên không đúng với quy chế chi tiêu nội bộ mà trường này ban hành năm 2022. Bởi, nhà trường không trích lập quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm (theo quy định 70%). Trong khi đó, trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp vượt 15% (quy chế 10%, nhưng thực tế trích lập tới 25%) và quỹ phúc lợi vượt 55% (quy chế 15% nhưng trích lập tới 70%).

Việc quy chế nội bộ một đằng nhưng trích lập quỹ một nẻo đã bị cán bộ, viên chức của trường này ý kiến, song chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với Tiền Phong, Hiệu trưởng Nguyễn Thành Dũng cho hay, việc trích lập quỹ đã được giải thích. Tuy nhiên, đến nay lại có phản ánh nên ông chỉ đạo tổ chức cuộc họp để làm rõ, báo cáo về Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Ngoài ra, năm 2018, trường này còn báo bị mất trộm hơn 500 triệu đồng nhưng đến nay chưa tìm ra thủ phạm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null