Nhiều trường công lập ở Đắk Lắk hạ điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của nhiều trường THPT công lập thực hiện hình thức xét tuyển trong năm học 2024-2025.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk vừa gửi thông báo đến hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đối với các trường công lập thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển điểm học bạ.

Kèm theo thông báo này, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng đã ban hành phụ lục điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường THPT công lập thực hiện xét tuyển.

Năm học 2024-2025, Đắk Lắk có 12 trường (9 trường THPT, 1 trường chuyên, 2 trường THPT Dân tộc nội trú) tổ chức thi tuyển vào lớp 10, còn lại xét tuyển theo học bạ. Ảnh NHƯ THANH

Năm học 2024-2025, Đắk Lắk có 12 trường (9 trường THPT, 1 trường chuyên, 2 trường THPT Dân tộc nội trú) tổ chức thi tuyển vào lớp 10, còn lại xét tuyển theo học bạ. Ảnh NHƯ THANH

Theo phụ lục nói trên, điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều trường điều chỉnh xuống từ 1 đến 2 điểm. Chẳng hạn, Trường THPT Trần Đại Nghĩa (H.Buôn Đôn) điều chỉnh từ 31 xuống 29 điểm; Trường THPT Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột) điều chỉnh từ 32 xuống 30 điểm (thêm điều kiện điểm trung bình môn học kỳ lớp 9 là 6,9 điểm đối với trường hợp bằng tổng điểm xét tuyển); Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) điều chỉnh từ 36 xuống 34 điểm; Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Ea H'leo) điều chỉnh từ 31 xuống 30 điểm...

Ngoài ra, có trường điểm chuẩn trúng tuyển phải điều chỉnh xuống từ 3 đến 4 điểm, như: Trường THPT Phạm Văn Đồng (H.Krông Ana) từ 27 xuống 23 điểm; Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (H.Lắk) từ 28 xuống 25 điểm...

Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu các trường THPT công lập xét tuyển sinh có điều chỉnh điểm chuẩn thông báo đến những học sinh trong danh sách đăng ký tuyển sinh của nhà trường, đủ điểm trúng tuyển bổ sung khẩn trương làm thủ tục nhập học. Chậm nhất là 11 giờ ngày 29.7.2024, các trường gửi kết quả về Sở để tổng hợp.

Đồng thời, đề nghị các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trúng tuyển bổ sung được rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng, tránh gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh, hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31.7.2024.

Đối với học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT, nhà trường hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh có thể đăng ký học tập chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN - GDTX của các huyện, thị xã, thành phố...

Trước đó, ngày 23.6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 các trường công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm học 2024-2025, Đắk Lắk có 53 trường THPT công lập nhưng chỉ có 12 trường (9 trường THPT, 1 trường chuyên, 2 trường THPT Dân tộc nội trú) tổ chức thi tuyển vào lớp 10, các trường còn lại xét tuyển theo học bạ.

Theo quyết định điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của 9 trường THPT, có 2 trường điểm chuẩn trên 15 là Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Lê Quý Đôn (cùng 15,75 điểm). Còn lại 7 trường THPT có kết quả điểm chuẩn rất thấp, chỉ từ 5 - 6 điểm cho 3 môn thi toán, văn và tiếng Anh.

Tổng số học sinh trúng tuyển trong đợt thi vào lớp 10 ở 9 trường THPT trên là 3.893.

Mặc dù, điểm chuẩn đầu vào thấp nhưng so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 Sở GD-ĐT Đắk Lắk giao cho 9 trường công lập nói trên là 4.572 thì vẫn còn thiếu 679 học sinh.

Một số trường thiếu chỉ tiêu với số lượng lớn như: Trường THPT Krông Ana chỉ tuyển được 292 học sinh (thiếu 192 học sinh so với chỉ tiêu), Trường THPT Phan Bội Châu tuyển được 261 học sinh (thiếu 179 học sinh); Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển được 362 học sinh (thiếu 118 học sinh)...

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null