Trung Quốc: Tai nạn kinh hoàng, 18 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một vụ tai nạn thảm khốc ở phía Đông Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 18 người thiệt mạng hôm 4-10.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc vào sáng sớm. Một chiếc xe tải nhỏ đã tông một chiếc xe đầu kéo, sau đó va chạm với một chiếc ô tô đi ngược chiều ở TP Phù Dư, tỉnh Cát Lâm.

Theo đài CGTN, chiếc xe tải nhỏ tông vào đuôi xe đầu kéo 4 bánh chạy cùng chiều lúc khoảng 5 giờ 40 phút.

Hậu quả, 8 người chết tại hiện trường và 10 người khác tử vong tại bệnh viện, trong khi 1 người nữa đang được điều trị với những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Công an Trung Quốc đã cử một nhóm tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: China Plus
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: China Plus



Năm 2017, 18 người cũng thiệt mạng và 21 người bị thương sau vụ tai nạn liên hoàn ở TP Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc. Nhà chức trách cho biết ít nhất 30 ô tô đã va chạm trên đường cao tốc ở TP Phụ Dương.

Một số xe khách bị nghiền nát dưới bánh những chiếc xe tải cỡ lớn, trong khi những chiếc khác bắt lửa và cháy suốt 2 giờ. Vết máu vương vãi trên cửa xe và tiếng người kêu khóc thảm thiết. Lực lượng cứu hỏa lúc đó huy động 14 xe chữa cháy cùng 100 nhân viên tới hiện trường.

Cảnh sát xác nhận 18 người thiệt mạng và 21 người bị thương sau vụ tai nạn, bao gồm 11 người bị thương nặng. Nhà chức trách đổ lỗi cho "sương mù" khiến tài xế bị hạn chế tầm nhìn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ô nhiễm không khí mới là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Tai nạn đường bộ gây chết người xảy ra phổ biến ở Trung Quốc, nơi luật giao thông ít được chú ý. Vào năm 2015, nước này ghi nhận hơn 180.000 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, gần 90 trường hợp tử vong là do các hành vi vi phạm luật giao thông.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, AP, CGTN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.