Trung Quốc ngang nhiên xây 400 tòa nhà trên đá Subi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc xây gần 400 tòa nhà trên bãi đá Subi tại biển Đông khiến các chuyên gia lo ngại Trung Quốc có thể triển khai hải quân tại đây.

Trang Business Insider hôm 24-5 cho biết những ngôi nhà nói trên ở bãi đá Subi, nơi cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.200 km, đã được tổ chức truyền thông phi lợi nhuận Earthrise Media phân tích, sử dụng hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao do DigitalGlobe cung cấp.

 

Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của DigitalGlobe chụp hôm 20-5 tố cáo hành động phi pháp của Trung Quốc tại đá Subi
Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của DigitalGlobe chụp hôm 20-5 tố cáo hành động phi pháp của Trung Quốc tại đá Subi



Từ những hình ảnh vệ tinh nói trên – bắt đầu được chụp từ năm 2014, các nhà phân tích đã phát hiện một lượng lớn các tòa nhà, thao trường, các thiết bị radar và thậm chí cả các sân bóng rổ đã được xây dựng.

Cùng với đó là gần 400 tòa nhà vững chãi, theo người sáng lập Earthrise, ông Dan Hammer.

"Khi xem những bức ảnh vệ tinh, tôi đã thấy một cơ sở tiêu chuẩn của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trên đảo. Điều này quả là không thể tin được" - nhà phân tích an ninh tại Singapore Collin Koh đưa ra nhận định khi xem xét các bức ảnh và các dữ liệu thống kê.

"Bất cứ sự triển khai quân đội nào cũng sẽ là một bước đi lớn của Trung Quốc. Họ sẽ phải bảo vệ và củng cố cơ sở vật chất này, do đó, việc triển khai quân sự có thể sẽ được thực hiện"- ông Collin Koh nói thêm.

Đá Subi hiện có số công trình xây dựng nhiều nhất so với bất cứ đảo nào ở biển Đông. Đây là bãi đá lớn nhất mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa (của Việt Nam- PV).

Cũng theo dữ liệu của Reuters, số tòa nhà do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở biển Đông đã lên tới 1.652, nhiều hơn tất cả các bên còn lại có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển quan trọng này.

Hồi tháng trước, trong phiên điều trần để trở thành người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Hải quân Philip Davidson đã nói với các thành viên Thượng viện Mỹ rằng sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở biển Đông đang cho thấy một thách thức thực sự đối với các chiến dịch của Mỹ tại khu vực.

"Trung Quốc khẳng định rằng những thực thể họ tuyên bố chủ quyền sẽ không được dùng vào mục đích dân sự, nhưng lời nói của họ không đi đôi với hành động"- vị đô đốc nhấn mạnh.

Đỗ Quyên (Business Insider, Fox News, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.