Trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - Đà Lạt phải đóng hơn 36,450 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phải đóng tiền thuê 1 lần cho 10 năm, tương ứng với hơn 36,450 tỉ đồng.

Chiều 20.7, UBND TP.Đà Lạt cho biết đã phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền thuê nhà gắn liền với quyền thuê đất trả tiền hàng năm đối với nhà hàng Thủy Tạ (thời hạn thuê 10 năm).

Nhà hàng Thủy Tạ trên thắng cảnh hồ Xuân Hương

Nhà hàng Thủy Tạ trên thắng cảnh hồ Xuân Hương

Theo đó, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá trị khởi điểm của 1 năm thuê. Nếu không trúng đấu giá sẽ được trả lại trong thời gian 3 ngày làm việc. Đồng thời, có văn bản cam kết việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo kết quả trúng đấu giá và hợp đồng cho thuê ký kết.

Trước đó, ngày 21.6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê nhà hàng Thủy Tạ hơn 3,645 tỉ đồng/năm (trong đó, giá cho thuê nhà: 378 triệu đồng/năm, giá cho thuê đất hơn 3,267 tỉ đồng/năm). Giá khởi điểm này chưa tính khoản tiền thu từ khai thác mặt nước để kinh doanh.

Nhà hàng Thủy Tạ có vị trí đắc địa bậc nhất Đà Lạt

Nhà hàng Thủy Tạ có vị trí đắc địa bậc nhất Đà Lạt

Người trúng đấu giá, phải nộp số tiền còn lại (sau khi trừ số tiền đặt cọc) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê tài sản và phải đóng 1 lần cho 10 năm thuê.

Người tham gia đấu giá sẽ đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên với 150 triệu đồng/bước giá; người trả giá đầu tiên phải trả tối thiểu thêm 1 bước giá, không giới hạn bước giá tối đa.

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2023 ông Đoàn Hải Hà (Hà Nội) đã gây xôn xao dư luận khi trúng đấu giá "khủng" nhà hàng Thủy Tạ với hơn 15,1 tỉ đồng/năm và rồi bỏ cọc, sau đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá nhà hàng này là 3,645 tỉ đồng/năm.

Mặt trước nhà hàng Thủy Tạ

Mặt trước nhà hàng Thủy Tạ

Mới đây, Công ty CP du lịch Lâm Đồng (đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà hàng Thủy Tạ) đã kiến nghị UBND tỉnh cho DN này được tiếp tục thuê nhà hàng này, bởi DN cho rằng đơn vị vẫn còn thời hạn thuê đất đến năm 2046 và tình trạng pháp lý liên quan đến tài sản ở đây còn tồn tại nhiều vấn đề chưa giải quyết. DN cũng đề nghị cần phải ngừng thực hiện việc tổ chức đấu giá nhà hàng Thủy Tạ.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null