Triều Tiên không đơn giản, đang chế tên lửa đánh bại cả Patriot, Aegis, THAAD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một báo cáo mới của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) dành sự quan tâm cho 3 tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên bởi chúng được thiết kế để vượt qua các mạng lưới phòng không và tiến hành một cuộc tấn công chiến thuật.

 

Theo báo cáo được công bố hôm 14-7, các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên không chỉ là những tuyên bố chính trị suông mà còn nhằm cải thiện mức độ đáng tin cậy, hiệu quả và khả năng đánh bại các hệ thống phòng không của lực lượng tên lửa đạn đạo nước này.

Những tiến bộ gần đây trong chương trình thử tên lửa đạn đạo Triều Tiên dường như hướng đến phát triển khả năng đánh bại hoặc làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai trong khu vực như Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) Aegis và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD).


 

 Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, có tầm bắn 690 km. Ảnh: Rodong Sinmun
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, có tầm bắn 690 km. Ảnh: Rodong Sinmun



Ngoài ra, những tiến bộ của Triều Tiên về tên lửa đạn đạo tiên tiến phóng từ tàu ngầm còn cho thấy nỗ lực đối phó với hệ thống THAAD triển khai trên đất liền.

Do được phóng từ các vị trí trên biển, tên lửa này sẽ nằm ngoài tầm hoạt động của radar THAAD.

Báo cáo trên tập trung vào 3 hệ thống tên lửa mới được Triều Tiên thử nghiệm trong những năm gần đây, gồm: KN-23, KN-24 và KN-25. Sự giống nhau của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn dễ dẫn đến sự nhầm lẫn là 3 hệ thống này là 1 khi chúng được thử nghiệm trong các năm 2019 và 2020.

3 hệ thống này vẫn có nhiều điểm giống nhau. Chúng đều được bắn từ các bệ phóng di động, đi theo đường bay không điển hình, được thiết kế để đánh lừa hệ thống phòng không và có tầm bắn khá hạn chế.

Trong số này, tên lửa đạn đạo KN-23 dường như có tầm bắn xa nhất (chưa đến 700 km), theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).


 

 Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24 với tầm bắn 410 km. Ảnh: RODONG SINMUN
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24 với tầm bắn 410 km. Ảnh: RODONG SINMUN


Báo cáo của CRS lưu ý rằng KN-23 nêu bật sự tiến bộ đáng chú ý nhất của Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí nhỏ. Trong một cuộc diễn tập gần đây, tên lửa này được sử dụng để làm bối rối tên lửa phòng không. Một số loại tên lửa khác, như tên lửa chống hạm Harpoon của Hải quân Mỹ cũng có khả năng tương tự.

 Tên lửa đạn đạo KN-24 được cho là có trang bị hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động trong lúc bay để tấn công chính xác mục tiêu. Nó có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo KN-25 đã làm mờ ranh giới giữa rốc-két và tên lửa. Nó có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh cùng các cấu trúc khí động học.

Báo cáo CRS lưu ý quân đội Triều Tiên có thể tìm cách phóng chúng hàng loạt để áp đảo mạng lưới phòng thủ của kẻ thù.

 

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-25. Ảnh: RODONG SIMUN
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-25. Ảnh: RODONG SIMUN



Sách trắng quốc phòng của chính phủ Nhật Bản xuất bản hồi đầu tuần cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự về khả năng tên lửa của Triều Tiên. Tokyo đặc biệt lưu ý Bình Nhưỡng có thể đang phát triển một tên lửa đạn đạo có quỹ đạo thấp, có thể tránh được mạng lưới phòng thủ tên lửa của Nhật Bản và tấn công vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này.

Báo cáo gọi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa nghiêm trọng sắp xảy ra đối với an ninh của Nhật Bản.

Các lực lượng Mỹ cung cấp phần lớn các hệ thống BMD trên khắp Hàn Quốc và Nhật Bản, chuyên theo dõi và bắn hạ tên lửa chiến lược. Dù vậy khả năng phòng không tầm ngắn của Mỹ đã bị lãng quên thời gian qua.

Theo sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào hai cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi vào tháng 9-2019, Lầu Năm Góc đã tập trung trở lại vào phòng thủ tầm ngắn.

Theo Gia Minh (NLĐO/Sputnik News)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null