Triển vọng từ mô hình tưới nhỏ giọt cho cây dược liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với hơn 2 ha đất đồi khô cằn, anh Trịnh Phó Cường (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt để trồng cây hoa hòe theo hướng hữu cơ.

Mô hình giúp tiết kiệm nguồn nước tưới, công lao động, đồng thời tăng năng suất, sản lượng cho giống cây dược liệu này.

Với hơn 2 ha đất đồi khô cằn, khan hiếm nước, anh Trịnh Phó Cường đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt để trồng cây hoa hòe theo hướng hữu cơ. Ảnh: M.K

Với hơn 2 ha đất đồi khô cằn, khan hiếm nước, anh Trịnh Phó Cường đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt để trồng cây hoa hòe theo hướng hữu cơ. Ảnh: M.K

Trước đây, gia đình anh Trịnh Phó Cường từng nhiều lần thất bại khi trồng cà phê và cây ăn quả trên diện tích đất đồi bởi thiếu nguồn nước tưới. Cũng như nhiều hộ nông dân tại địa phương, trước đây, anh chỉ áp dụng cách truyền thống là tưới nước trực tiếp cho cây trồng. Cách tưới này tốn rất nhiều nước, trong khi vùng đất sản xuất của gia đình anh thường xuyên bị hạn, nhất là những tháng mùa khô.

Cuối năm 2022, sau khi tìm hiểu, anh Cường quyết định chuyển sang trồng cây hoa hòe-một giống cây dược liệu có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Để khắc phục tình trạng thiếu nước tưới, anh triển khai thực hiện mô hình tưới nước nhỏ giọt. Anh Cường cho hay: “Tưới nhỏ giọt là phương pháp cung cấp nước tưới đến tận gốc cây, cho nước nhỏ giọt từ từ và thấm vào rễ cây. Tôi đầu tư trên 20 triệu đồng xây dựng hệ thống gồm một số thiết bị như: máy bơm, van, ống dẫn nước… Mô hình này tối ưu được cả về lượng nước tưới mỗi ngày và thời gian thực hiện”.

Theo anh Cường, vì đây là vùng đất khan hiếm nguồn nước nên rất phù hợp để áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt. Hệ thống này cung cấp từng lượng nước nhỏ chính xác vào gốc cây trồng và thấm vào rễ, tránh được việc lãng phí nước. Đồng thời, đường ống dẫn nhỏ và không có nơi thoát khí giúp tránh được việc nước bốc hơi. Tưới nhỏ giọt tự động cũng cho phép tận dụng hệ thống ống dẫn để đưa phân bón hòa tan trực tiếp đến từng gốc cây. Điều này giúp cây trồng hấp thụ nước, chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, mô hình có thể được tự động hóa cũng giúp tiết kiệm được nhiều nhân công.

“Nguyên lý hoạt động của hệ thống tưới nhỏ giọt nhìn chung khá đơn giản. Nước được đưa đến từng gốc cây thay vì tưới trên bề mặt. Hệ thống hẹn giờ và áp suất máy bơm sẽ điều khiển dòng nước. Máy bơm của hệ thống sẽ đưa nước từ nguồn về các ống dẫn nước với áp suất thích hợp. Áp suất này sẽ quyết định lượng nước tưới cho cây. Do đó, tùy vào nhu cầu của mỗi loại cây mà áp suất được điều chỉnh để cung cấp lượng nước phù hợp. Sau đó, nước sẽ không đến vòi tưới ngay mà đi qua một lưới lọc để giảm cặn và chất bẩn trong nước nhằm bảo vệ cho đường ống dẫn. Cuối cùng, nước phun ra ở đầu tưới nhỏ giọt với tốc độ nhỏ giọt thích hợp. Tất cả các hoạt động diễn ra tự động nhờ bộ hẹn giờ được liên kết với máy bơm”-anh Cường thông tin.

Nhờ có hệ thống tưới tiêu đảm bảo, sau gần 8 tháng chăm sóc, vườn hoa hòe của gia đình anh Cường phát triển tốt. Ảnh: Mai Ka

Nhờ có hệ thống tưới tiêu đảm bảo, sau gần 8 tháng chăm sóc, vườn hoa hòe của gia đình anh Cường phát triển tốt. Ảnh: Mai Ka

Nhờ có hệ thống tưới đảm bảo, sau gần 8 tháng chăm sóc, vườn hoa hòe của gia đình anh Cường phát triển tốt. Cây cao hơn 1,2 m đã cho hoa. Vụ thu bói đầu tiên, anh thu được 1,5 tấn hoa/ha. Giá nụ hoa bán ra khoảng 100-120 ngàn đồng/kg. Năm 2024, anh đã thu đợt đầu tiên đạt 1 tấn hoa/ha, dự kiến năm nay thu 3-4 đợt. Anh Cường phấn khởi cho biết: “Hoa hòe là loại dược liệu thân gỗ, họ đậu, nhanh cho thu hoạch. Loại cây này ra hoa gần như quanh năm và cho thu liên tục. Mô hình tưới nhỏ giọt trong sản xuất hoa hòe đã mang lại nhiều hiệu quả thấy rõ, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao”.

Ông Rah Lan Nhất-Phó Chủ tịch UBND xã Dun-cho hay: “Tưới tiết kiệm nhỏ giọt cho cây dược liệu của gia đình anh Trịnh Phó Cường ở làng Pan là mô hình tiên phong tại địa phương. Theo đánh giá, xã Dun là vùng đất rất phù hợp để trồng cây hoa hòe. Trang trại hoa hòe của anh Cường là một trong số ít mô hình trên địa bàn được đầu tư chăm sóc bài bản theo hướng hữu cơ. Trước việc khan hiếm nước và để cây phát triển tốt, phương pháp tưới nhỏ giọt theo công nghệ của Israel đã mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con nông dân áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt này trong sản xuất”.

Có thể bạn quan tâm

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null