Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 diễn ra vào chiều 24-12.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Địa bàn V (Cơ quan UBKT Trung ương); đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện Thường trực và UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đạt và vượt kế hoạch kiểm tra, giám sát

Năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp đã phát huy vai trò và thực hiện khá đầy đủ các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thành đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức Đảng, 30 đảng viên; kiểm tra 601 tổ chức Đảng, 4.744 đảng viên; giám sát 382 tổ chức Đảng, 2.251 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng, 417 đảng viên; qua giải quyết khiếu nại đã thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 30 tổ chức Đảng, 121 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 407 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của Đảng 231 tổ chức Đảng; giám sát 382 tổ chức Đảng, 2.251 đảng viên; thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng, 114 đảng viên; kiểm tra 25 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 278 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 16 đảng viên.

22.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (ở giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho cán bộ, đảng viên có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Ảnh: Đăng Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, bàn giải pháp để giải quyết, khắc phục những tồn tại ở cơ sở. Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, các cuộc kiểm tra, giám sát thì có hồ sơ nhưng quy trình chưa đảm bảo, chưa thực hiện đầy đủ, cần được chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời.

Đáng chú ý, việc phối hợp trao đổi thông tin giữa UBKT và các cơ quan có liên quan chưa được thường xuyên, kịp thời; công tác chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính sau khi UBKT xử lý kỷ luật về Đảng và giải quyết các quy định khởi tố, cáo trạng, quyết định xử phạt có liên quan vẫn còn làm chậm, cần rút kinh nghiệm.

Dịp này, 91 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Trong khi đó, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Pleiku Nguyễn Đình Chung thẳng thắn nhìn nhận: Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm trên địa bàn nổi lên tình trạng đảng viên vi phạm các quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Năm 2024, trong số 56 trường hợp bị xử lý kỷ luật, chủ yếu bằng hình thức khiển trách thì có đến 29 trường hợp đảng viên ở các chi bộ xã, phường vi phạm nồng độ cồn. Khuyết điểm này cần sớm được tăng cường giáo dục, chấn chỉnh và ngăn ngừa đối với đảng viên ở các chi bộ.

Chỉ ra sai phạm để khắc phục

Theo Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp, công tác khắc phục thiếu sót qua công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Đối với việc đền bù đất tại xã Đăk Djrăng đã ra quyết định thu hồi, ký quyết định điểu chỉnh đúng theo quy định; việc giao đất cho các doanh nghiệp thu hút đầu tư không qua đấu giá quyền sử dụng đất cũng ra quyết định thu hồi, điều chỉnh theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện ủy Mang Yang cũng cho biết, việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện quy chế tại 12 Đảng bộ xã, thị trấn đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng này thực hiện đúng các quy định của Đảng.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Thiện Phạm Văn Phương, trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cơ quan kiểm tra chủ động trao đổi trực tiếp để hướng dẫn những khâu khó, việc khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, qua kiểm tra Chi bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết bờ Đông sông Ia Sol và bố trí kinh phí để cắm mốc chi tiết theo quy hoạch để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

11.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bìnhphát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.N

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2025 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là giai đoạn rất quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên nguyên tắc là có sai phạm thì phải kết luận, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý những vấn đề trọng tâm, đó là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với các văn bản mới của UBKT Trung ương nhằm đảm bảo công tác nhân sự của cơ quan UBKT các cấp.

Tiếp tục xây dựng và tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và người dân quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị UBKT các cấp tiếp tục tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, tăng cường giám sát thường xuyên để chủ động phát hiện sớm vi phạm, dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở UBND phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với đại diện Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và An Phú để trao đổi về việc thành lập tổ chức Hội Nông dân cấp phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Ðể đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, thời điểm này, 135 đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại tỉnh Gia Lai.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm hỏi bà Rơ Châm Bop, người có công với cách mạng ở xã Ia Khươl.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-7), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tiêu biểu tại 7 xã: Chư Păh, Ia Khươl, Đăk Đoa, Kon Gang, Ia Băng, Bờ Ngoong và Kdang.

null