Trai trẻ họ Trần rời Kon Tum đến đất Lâm Đồng trồng vườn sâm Ngọc Linh trị giá 10 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng tình yêu và niềm đam mê, chàng trai 26 tuổi Trần Cao Nguyên (quê gốc tỉnh Kon Tum) đã đi rất nhiều nơi và liên tục tìm tòi, nghiên cứu, thực nghiệm nhằm tìm ra vùng đất phù hợp để phát triển sâm Ngọc Linh.

Sau nhiều lần nỗ lực “gieo mầm”, đến nay, mô hình trồng sâm Ngọc Linh của nhà nông trẻ Trần Cao Nguyên được ươm tại thôn K'Long K'Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt đầu gặt hái được nhiều “trái ngọt”.

Trần Cao Nguyên bên vườn sâm Ngọc Linh tại thôn K'Long K'Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng).

Trần Cao Nguyên bên vườn sâm Ngọc Linh tại thôn K'Long K'Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng).

Tới thăm vườn sâm Ngọc Linh của anh Trần Cao Nguyên trên đỉnh đồi cao nhất của thôn Long Lanh, tiếp chúng tôi với một nụ cười hiền lành, Nguyên kể, từ lúc vẫn còn là một cậu bé học sinh, anh đã có cơ hội được tiếp xúc với sâm Ngọc Linh mỗi ngày, khi gia đình vốn có truyền thống trồng loại dược liệu này đã gần chục năm nay.

Nhờ đó, khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai trẻ Trần Cao Nguyên đã quyết định đặt chân lên mảnh đất Nam Tây Nguyên với quyết tâm cao và mãnh liệt là khởi nghiệp và làm giàu từ việc trồng sâm Ngọc Linh.

Đầu năm 2019, Nguyên mạnh dạn mua 3,5 sào đất nông nghiệp tại thôn K'Long K'Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương và bắt tay ngay vào việc đầu tư hệ thống nhà lưới cho vườn sâm tương lai của mình.

Dù đã tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm trồng sâm, nhưng thời gian đầu, nhà nông trẻ vẫn gặp không ít khó khăn khi phải làm quen với việc trồng sâm ở một môi trường mới. Lứa cây đầu bị chết nhiều do bệnh nấm và chưa hoàn toàn thích nghi được dưới nhiệt độ trong nhà kính.

Không nản chí, Nguyên vừa tìm cách chữa bệnh cho cây qua các phương tiện truyền thông như sách, báo và không ngừng học hỏi, tiếp thu thêm các kiến thức mới từ những người bạn có kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh ở quê nhà. Sau khoảng thời gian kiên trì đó, vườn sâm của Nguyên đã bắt đầu ra nụ và đơm những đoá hoa đầu tiên.

Sâm Ngọc Linh còn được gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm, sâm trúc, củ ngải rọm con hay cây thuốc “giấu”. Đây là một trong những loại dược liệu thượng đẳng, mang lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như: tăng cường hiệu quả hệ miễn dịch và sức đề kháng, hỗ trợ phòng bệnh ung thư, ngăn ngừa và chống lão hóa, chống độc tố, kháng viêm, hồi dương,…

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, sâm Ngọc Linh đã được khẳng định là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới với 52 hoạt chất saponin chính (nhiều nhất so với các loại sâm khác). Bên cạnh đó, trong loại “thần dược” này còn chứa axit béo, axit amin và nhiều nguyên tố đa lượng, vi lượng khác (một trong những nhóm chất dinh dưỡng chính mà cơ thể cần để hoạt động)…

“Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao. Mỗi năm vườn sâm của chúng tôi sẽ ươm khoảng 10.000 - 15.000 hạt. Cho đến hiện tại, vườn đã trồng được khoảng 8.000 cây sâm một năm tuổi, trung bình mỗi năm thu hoạch được khoảng 40 kg lá tươi, 20 kg củ. Vườn sâm hiện có trị giá tầm 10 tỷ đồng”, Trần Cao Nguyên chia sẻ.

Đánh giá về mô hình trồng sâm Ngọc Linh của nhà nông Trần Cao Nguyên, ông Vũ Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạ Chais cho biết, sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao.

Đây là loại sâm khó trồng, cần có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp như ở vùng đất Ngọc Linh. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, anh Trần Cao Nguyên đã trồng thành công sâm Ngọc Linh về trên địa bàn xã.

Đây là một tín hiệu đáng mừng để phát triển cây sâm Ngọc Linh theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Chính vì vậy, cấp ủy và chính quyền xã Đạ Chais sẽ đề ra các phương án để hỗ trợ mô hình trồng sâm Ngọc Linh được phát triển, sinh sôi mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, địa phương tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đến các cấp, ngành chức năng nhằm lan tỏa những mô hình hay, góp phần giúp bà con Nhân dân phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null