Kon Tum: Lần đầu tổ chức thi sâm Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm trong chuỗi hoạt động Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2, ngày 6/2, tại xã Đăk Hà, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Cuộc thi sâm Ngọc Linh, thu hút nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia. Đây là lần đầu tiên huyện Tu Mơ Rông tổ chức cuộc thi về sâm Ngọc Linh với mục đích quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị của "quốc bảo" Việt Nam.

Các đơn vị dự thi đã mang đến 22 mẫu sản phẩm về củ sâm Ngọc Linh. Các sản phẩm được trưng bày bắt mắt, lôi cuốn. Trong đó, phần lớn củ sâm được người dân tự trồng, chăm sóc và số ít là củ sâm tự nhiên. Củ sâm Ngọc Linh có số "tuổi" cao nhất là 30 năm và thấp nhất là 9 năm. Các đơn vị đã trình bày về sự hình thành, phát triển và ý nghĩa của củ sâm tham gia dự thi. Căn cứ vào phần thuyết trình, chất lượng, cân nặng của sâm, Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm và trao giải cho sản phẩm có chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông Phạm Xuân Quang cho biết, sâm Ngọc Linh có giá trị cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Tuy nhiên, việc trồng và phát triển sâm Ngọc Linh còn nhiều hạn chế do thời gian đầu tư lâu; vấn nạn sâm Ngọc Linh giả tràn lan trên thị trường.

Các đơn vị tham gia Cuộc thi sâm Ngọc Linh ở Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2 được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã mang đến 22 mẫu sản phẩm về củ sâm Ngọc Linh được trưng bày bắt mắt, lôi cuốn. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Các đơn vị tham gia Cuộc thi sâm Ngọc Linh ở Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2 được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã mang đến 22 mẫu sản phẩm về củ sâm Ngọc Linh được trưng bày bắt mắt, lôi cuốn. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Thông qua cuộc thi, địa phương mong muốn ghi nhận, tôn vinh công sức của những người trồng sâm; đồng thời, lan tỏa thông điệp bảo vệ thương hiệu và giá trị của sâm Ngọc Linh đến người dân.

Thời gian tới, huyện sẽ khuyến khích người dân tham gia trồng và mở rộng diện tích sâm Ngọc Linh để mang lại thu nhập tốt cho gia đình, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Củ sâm Ngọc Linh được bà Y Bắp (Hợp tác xã Đăk Viên, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) mang đi dự thi tại Cuộc thi sâm Ngọc Linh. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Củ sâm Ngọc Linh được bà Y Bắp (Hợp tác xã Đăk Viên, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) mang đi dự thi tại Cuộc thi sâm Ngọc Linh. Ảnh: Khoa Chương-TTXVN

Tại chương trình khai mạc Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2, giải Nhất được trao cho Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với mẫu sâm số 1 mang tên "Vươn tầm" và củ sâm Ngọc Linh nặng nhất với trọng lượng 2,5 lạng, tuổi đời 20 năm. Ban Tổ chức cuộc thi còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các tác phẩm còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null