TP. Pleiku họp bàn về tiến độ triển khai Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-2, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ cũng như khó khăn, vướng mắc đang gặp phải; đồng thời có những đề xuất liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

ong-doan-huu-dung-pho-bi-thu-thanh-uy-chu-tich-ubnd-tp-pleiku-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Tín

Theo đó, Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh đồng ý phương án bồi thường đối với 39,74 ha đất của 761 hộ gia đình và tổ chức. Trong đó, có 434/761 hộ gia đình đã đồng ý phương án bồi thường, còn lại 327 hộ chưa đồng ý.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku đã trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 13 đợt cho 344 thửa đất với tổng diện tích trên 153.500 m2; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 677,640 tỷ đồng. Hiện nay, 304/343 thửa đất đã bàn giao mặt bằng.

Quá trình triển khai dự án còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc điển hình như: công tác phối hợp để thực hiện giải phóng mặt bằng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ; một số hộ gia đình chưa phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện để thực hiện công tác bồi thường...

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Tín

Kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku yêu cầu UBND các phường hoàn thành công tác xác minh về năm trồng cây, diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... trước ngày 15-2.

Sau khi có kết quả xác minh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phải thực hiện niêm yết cho các hộ còn lại trong toàn dự án và hoàn thành trong tháng 2-2025, phấn đấu hoàn thành tiến độ và trong tháng 6-2025 sẽ thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Về những giải pháp để sớm hoàn thành Dự án, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc, chỉ đạo triển khai dự án và báo cáo định kỳ 2 tuần/lần.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoàn thành hồ sơ và trình tự thủ tục theo quy định để nhanh chóng bồi thường cho 21 hộ tại vị trí trong đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Trà Bá để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, hoàn thành trước 30-4-2025.

Cùng với đó, khi tham mưu thực hiện các trình tự thủ tục nên cân đối thời gian phù hợp với quy định.

Trong quá trình triển khai Dự án phải báo cáo vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể để kịp thời tháo gỡ; vận động các trường hợp tại phường Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Nguyễn Trung Trực) sớm đồng ý phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null