Tổng thống Trump lên tiếng về khả năng Mỹ can dự vào xung đột Iran – Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi Iran và Israel tiếp tục không kích lẫn nhau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố khả năng Mỹ can thiệp là “có thể xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Israel và Iran đã tiến hành nhiều đợt không kích qua lại trong ngày thứ ba liên tiếp, khi xung đột giữa hai bên leo thang.

Còi báo động và tiếng nổ lớn vang lên tại Jerusalem và Tel Aviv vào buổi tối.

Cảnh sát địa phương xác nhận một tên lửa Iran đã đánh trúng một khu dân cư tại thành phố ven biển Haifa, khiến 7 người bị thương.

Các đòn không kích mới nhất của Iran diễn ra khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới thăm hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa Iran vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Bat Yam, gần Tel Aviv.

Ít nhất 10 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại đây, nâng tổng số người chết tại Israel lên 13 người trong hai ngày.

Hiện trường cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tại Rishon LeZion, Israel ngày 14/6/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Hiện trường cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tại Rishon LeZion, Israel ngày 14/6/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

“Iran sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi sát hại dân thường, phụ nữ và trẻ em có chủ đích”, ông Netanyahu nói.

Sau đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu cho biết Israel đã phá hủy cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz, tiêu diệt Giám đốc Tình báo Iran Mohammad Kazemi cùng cấp phó của ông ta ở Tehran trong các đợt không kích thủ đô Iran.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó xác nhận cái chết của Giám đốc Tình báo Iran và một trong những cấp phó của ông.

Israel sau đó công bố tiếp tục tấn công vào các bệ phóng tên lửa đất đối đất tại miền Tây Iran.

Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 224 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 13/6, bao gồm phụ nữ và trẻ em, và khoảng 1.200 người khác bị thương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Israel đã “vượt qua một lằn ranh đỏ mới trong luật pháp quốc tế” khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

“Nếu hành vi gây hấn chấm dứt, tất nhiên phản ứng của chúng tôi cũng sẽ dừng lại”, ông Araghchi nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Saeed Khatibzadeh, cũng cáo buộc Israel đã phạm “tội ác chiến tranh” khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bị cho là đã tấn công một tòa nhà thuộc bộ của ông ở Tehran.

Kho dầu Shahran ở Tehran, Iran trúng hỏa lực của Israel ngày 14/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Kho dầu Shahran ở Tehran, Iran trúng hỏa lực của Israel ngày 14/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Căng thẳng leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran không được tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.

Theo hãng tin AFP, trả lời phỏng vấn ABC America, ông Trump nói rằng Mỹ có thể can dự quân sự vào cuộc xung đột, song thừa nhận hiện chưa phải là thời điểm để Mỹ có bất kỳ hành động quân sự nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông mở cửa với khả năng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin làm trung gian hòa giải sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm vào thứ Bảy (14/6).

“(Ông Putin) đã sẵn sàng. Ông ấy gọi tôi về chuyện đó. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi dài", ông Trump nói.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục kêu gọi Iran và Israel đạt thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

“Chúng ta sẽ có HÒA BÌNH sớm giữa Israel và Iran! Hiện có nhiều cuộc gọi và cuộc họp đang diễn ra”, ông Trump viết.

Các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng kêu gọi hai bên tránh leo thang thêm.

Theo Thành Nam (baotintuc)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null