Tổng thống Moon Jae-in: Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap)


Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn đã thăm chính thức Hàn Quốc và dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Khu vực Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) từ ngày 9 đến 11/2.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 9/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại buổi tiếp, Tổng thống Moon Jae-in chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Hàn Quốc, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai Chính sách hướng Nam mới; mong muốn hai bên sớm nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”; đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, nhất là đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tài chính cũng như các dự án có quy mô lớn tại Việt Nam; tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong quan hệ Hàn Quốc-ASEAN giai đoạn 2021-2024, cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói riêng và với ASEAN nói chung trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu mà Hàn Quốc đã đạt được thời gian qua, nhất là vừa ứng phó hiệu quả với đại dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hàn Quốc, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện” trong năm 2022; duy trì giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tạo môi trường chính trị thuận lợi, triển khai hiệu quả các cơ chế để mở rộng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phục hồi sau đại dịch; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2023; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong công tác hỗ trợ công dân của nhau; tiếp tục duy trì phối hợp trên các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, đưa quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc tiếp tục có bước tiến thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phối hợp, thể hiện lập trường tích cực trong việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý trên biển, tôn trọng tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982; tiếp tục ủng hộ việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Theo Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.