Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: 'Đả hổ diệt ruồi săn cáo' chưa từng có trong lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 “Chúng ta đã tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng trên quy mô chưa từng có trong lịch sử... Chúng ta đã sử dụng tổng hợp các biện pháp để 'đả hổ, diệt ruồi và săn cáo', trừng phạt các quan chức tham nhũng”, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sáng nay tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được chiến thắng áp đảo và củng cố đầy đủ những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu sáng 16/10 khi đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 trước Đại hội 20. Khai mạc Đại hội 20 được phát trực tiếp.

“Chúng tôi đã quyết tâm xử lý vài nghìn người, chứ không để 1,4 tỷ người phải thất bại và xóa sạch mọi tệ nạn trong Đảng của chúng ta”, ông Tập nói. Ngoài ra, những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước và quân đội Trung Quốc đã bị loại bỏ.

Ông Tập nói: “Những xu hướng không lành mạnh từ lâu không được kiểm soát đã được đảo ngược và những vấn đề sâu xa đã gây khó khăn cho Đảng trong nhiều năm đã được giải quyết”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm ra câu trả lời thứ hai cho câu hỏi làm thế nào để thoát khỏi vòng thăng trầm lịch sử. Câu trả lời là tự cải cách, đảm bảo rằng Đảng sẽ không bao giờ thay đổi bản chất, niềm tin hoặc đặc điểm của mình, ông Tập nói.

 

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 16/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 16/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.


Những nhà đổi mới của thế giới

Theo ông Tập, bước chuyển mình vĩ đại hơn 10 năm qua của thời kỳ mới đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về cải cách và mở cửa, về phát triển chủ nghĩa xã hội và phát triển quốc gia.

Trung Quốc đã đứng vào hàng ngũ những nhà đổi mới của thế giới, đã tạo ra những bước đột phá trong một số công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực then chốt và thúc đẩy các ngành chiến lược mới nổi.

Ông Tập nói: “Chúng ta đã chứng kiến ​​những thành công lớn trên nhiều mặt trận, bao gồm du hành vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt trăng và sao Hỏa, thăm dò biển sâu và sâu trong lòng đất, siêu máy tính, định vị vệ tinh, thông tin lượng tử, công nghệ điện hạt nhân, chế tạo máy bay và y sinh học”.

Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự trỗi dậy lịch sử về sức mạnh kinh tế của mình trong thập kỷ qua. Trong thập kỷ qua, GDP của Trung Quốc đã tăng từ 54.000 tỷ nhân dân tệ lên 114.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 16.000 tỷ USD) và chiếm 18,5% nền kinh tế thế giới, tăng 7,2 điểm phần trăm. Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và GDP bình quân đầu người đã tăng từ 39.800 nhân dân tệ lên 81.000 nhân dân tệ, ông Tập nói.

Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng ngũ cốc, và lĩnh vực sản xuất của nước này là lớn nhất thế giới, cũng như về dự trữ ngoại hối, ông Tập phát biểu.


 

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 16/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 16/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử và chứng kiến ​​những thay đổi lịch sử trong sự nghiệp của Đảng và đất nước trong thập kỷ qua. Đảng đã đưa Trung Quốc vào một hành trình mới hướng tới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Trung Quốc đã cùng nhau tiến hành một cuộc đấu tranh vĩ đại với nhiều đặc điểm mới của thời đại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu.

Theo Thái An  (TPO)

 

 https://tienphong.vn/tong-bi-thu-trung-quoc-tap-can-binh-da-ho-diet-ruoi-san-cao-chua-tung-co-trong-lich-su-post1478583.tpo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.