Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, thống nhất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, Báo cáo của Thường vụ Quân ủy Trung ương cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc; chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ Ban hành và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, quy hoạch về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nhất là tham mưu chỉ đạo hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; tích cực điều chỉnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn khu vực biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn; khẳng định “ở đâu có khó khăn, nguy hiểm, ở đó có Quân đội, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân."

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; triển khai điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng lộ trình, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập; tham gia hội thi, hội thao trong nước, quốc tế đạt thành tích cao.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập của không quân và các cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, có bước đột phá mới.

Công tác xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh được đặc biệt coi trọng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao.

Các mặt công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tiến hành “tự soi, tự sửa,” giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ,” ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ triển khai sâu rộng.

Công tác dân vận, chính sách được triển khai tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình mới, thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; kịp thời tham mưu, xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống; tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và giao lưu Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển với Trung Quốc, Lào, Campuchia; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các hoạt động nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn.

Xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ

Sau khi nghe các nội dung báo cáo của Quân ủy Trung ương và phát biểu tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Quân đội có vai trò quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội. Quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân “dân là gốc,” là trung tâm, là chủ thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp; phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới; triển khai điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, bài bản, đúng kế hoạch, lộ trình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, đặc biệt chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng; phối hợp rà soát, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với đặc thù Quân đội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” (gồm: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc theo phương châm “Thêm bạn, bớt thù,” “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt đối tác, đối tượng, không để bị động, bất ngờ; ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án ngành hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, với tinh thần chủ động, tích cực, phát huy nội lực, tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị, sau Hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt các chủ trương, nhiệm vụ, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ; đồng thời chỉ đạo tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, để Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ mẫu mực trong chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

null