Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm gửi chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ.

Thủ phạm gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ. Ảnh: AP.
Thủ phạm gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ. Ảnh: AP.


Nghi phạm bị cáo buộc gửi lá thư chứa chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump theo địa chỉ Nhà Trắng đã bị bắt.

Một quan chức thực thi pháp luật liên bang tiết lộ với NBC News hôm 20.9 rằng, một cá nhân không xác định danh tính đã bị các nhân viên của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt khi tìm cách nhập cảnh từ Canada vào Mỹ. Không có thêm chi tiết nào về nghi phạm như tên, tuổi tác hoặc giới tính được xác nhận vào thời điểm này.

Tuy nhiên, một quan chức tiết lộ với New York Times hôm 19.9 rằng giới chức đang truy tìm một phụ nữ Canada liên quan đến các gói hàng chết người.

FBI tiết lộ hôm 19.9 là có lá thư đáng ngờ gửi cho tổng thống Mỹ đã bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn từ đầu tuần trước.

Các xét nghiệm khẳng định chất trong lá thư có chứa ricin - chất độc làm từ vỏ của hạt thầu dầu có thể gây suy nội tạng, suy hệ tuần hoàn và gây tử vong. Chất độc ricin cực kỳ nguy hiểm nếu hít phải hoặc tiêm vào người nhưng ít gây tử vong nếu ăn phải. Hít phải một liều lượng chỉ bằng vài hạt muối có thể gây chết người với 1 người trưởng thành. Không có thuốc giải cho chất độc ricin.

Cảnh sát kỵ binh hoàng gia Canada xác nhận hôm 19.9 rằng lá thư dường như được gửi từ Canada, theo RT. Bản tin của NBC xác nhận có vài lá thư khác chứa ricin đã bị lực lượng chức năng Mỹ chặn lại, trong đó có cả lá thư tới 1 nhà tù ở Texas và lá thư tới một văn phòng cảnh sát trưởng.

 

Không có thuốc giải cho chất độc ricin - chất độc được tìm thấy trong thư gửi tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước. Ảnh: Getty.
Không có thuốc giải cho chất độc ricin - chất độc được tìm thấy trong thư gửi tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước. Ảnh: Getty.


Tất cả các thư từ, bưu kiện gửi đến Nhà Trắng đều được phân loại và sàng lọc tại một cơ sở an toàn bên ngoài trước khi giao tới Nhà Trắng. Phong bì chứa chất độc ricin được phát hiện tại cơ sở xử lý cuối cùng ở bên ngoài trước khi gửi tới phòng thư từ của Nhà Trắng.

Theo RT, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump bị gửi thư chứa ricin. Những lá thư chứa chất độc này từng được gửi tới Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu tại Lầu Năm Góc năm 2018. Những bức thư chứa ricin đã bị chặn lại và một người đàn ông Utah - William Clyde Allen III - bị buộc tội gửi chúng.

Chất độc ricin từng được sử dụng để nhắm vào các chính trị gia Mỹ qua thư. Năm 2014, nữ diễn viên Shannon Richardson bị kết tội gửi các phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Barack Obama và Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. Nữ diễn viên này bị kết án 18 năm tù.

 

https://laodong.vn/the-gioi/tim-ra-thu-pham-gui-chat-kich-doc-ricin-cho-tong-thong-donald-trump-837852.ldo

Theo HẢI ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.