(GLO)- Diễn ra từ 29-9 đến 1-10, Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Thu Hà Nội-Đến để yêu” là sự kiện nhằm tôn vinh hoạt động du lịch, văn hóa, di sản, thiên nhiên của Hà Nội. Sự kiện còn thu hút 14 tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu du lịch địa phương.
Tham gia sự kiện, Gia Lai tiếp tục quảng bá phở khô (phở 2 tô khô Gia Lai) tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội (số 36-38 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm) đến người dân và du khách trong nước, quốc tế. Đại diện Gia Lai tham gia quảng bá phở 2 tô là quán Phở Nhớ Phố núi (10 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Chị Lương Vũ Thảo Nguyên-chủ quán cho biết, trong 2 ngày đầu của sự kiện, gian hàng ẩm thực Gia Lai đã phục vụ trên 700 tô phở khô. Trong đó có nhiều thực khách là người nước ngoài. Các nguyên liệu như sợi phở, tương đen, rau thơm…đều được mang từ vùng đất Gia Lai để giữ nguyên hương vị phở 2 tô-món ăn được công nhận là giá trị ẩm thực châu Á.
Quảng bá phở khô Gia Lai tại Festival Thu Hà Nội 2023. Ảnh: NVCC
“Thực khách quá đông trong khi chúng tôi chỉ có 2 người vừa chế biến, vừa phục vụ nên rất vất vả. Nhưng tôi hy vọng phở 2 tô sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa thông qua sự kiện. Đây cũng được xem là một chỉ dẫn địa lý để qua đó giới thiệu thêm về văn hóa, du lịch, ẩm thực Gia Lai”-chị Thảo Nguyên chia sẻ.
Festival Thu Hà Nội gồm nhiều hoạt động đặc sắc như các không gian “Hương sắc mùa thu”, “Quà tặng mùa thu”, “Vườn ánh sáng”, không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với hàng trăm món ăn truyền thống kết hợp các hoạt động quảng bá, trình diễn tinh hoa ẩm thực; show trình diễn trang phục áo dài, áo cưới theo dòng thời gian; hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Hà Nội trong mắt em”; hoạt động âm nhạc đường phố; hội nghị phát triển du lịch MICE & Golf...
Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) dài 21 km từ bến phà Cái Viềng (xã Phù Long), uốn lượn men theo bờ biển tràn ngập sắc màu hoa giấy hiện đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách trải nghiệm.
Lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã tăng 389,7% so với 524.373 lượt người của cùng kỳ năm 2022, đặc biệt Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch Hàn Quốc nhất.
(GLO)- Thực hành xanh (Going Green) đã trở thành xu hướng nổi bật của ngành lưu trú và khách sạn trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều khách sạn, homestay thực hành xanh bằng việc tiết kiệm năng lượng, nguồn nước và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
(GLO)- Những ngày cuối năm, bầu trời cao vợi và xanh thăm thẳm. Và hơn ai hết, mỗi người con Gia Lai, dù đang sống ở đâu cũng mong muốn quay về. Và từ trang cá nhân của những người bạn tôi đang sinh sống ở Gia Lai, tôi hiểu, họ đang trở thành đại sứ du lịch của mảnh đất mình đang sống.
(GLO)- Đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh giải thưởng Cảnh quan đô thị Châu Á năm nay là Quảng trường Tháp Nghinh Phong (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Cùng với đó còn có 8 công trình của 4 quốc gia gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka.
(GLO)- Cao nguyên mùa khô, hầu như đi đâu cũng gặp sắc vàng của dã quỳ. Lòng lại chợt nhớ đến đôi câu của một người bạn ở phố biển Quy Nhơn trong một lần đến Pleiku rồi có chuyến thưởng ngoạn mùa hoa dã quỳ ở núi Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) mà tức cảnh sinh tình: “Sắc vàng ai nhuộm sơn khê/Nắng vàng ai trải đê mê đất trời/Mùa vui gió hát rong chơi/Bướm vàng ai thả lả lơi bên đồi”.
(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2023 do UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã bế mạc vào sáng 18-11. Qua 4 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên chiếc cúp A Sanh được trao cho đội vô địch hội đua thuyền, như một cách xác nhận “thương hiệu” du lịch cho sự kiện đã trở thành điểm nhấn đặc sắc của huyện vùng biên.
Hơn 1000 nghệ nhân các sắc tộc ở Tây Nguyên hội tụ về TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Tiếng cồng chiêng vang dội, điệu múa tưng bừng hoà cùng tiếng hát ca ngợi thành tựu của vùng đất Tây Nguyên dâng lên Đảng, Bác Hồ. Hãy cùng nhau ngắm lại những hình ảnh hào hùng, hoành tráng của lễ hội qua góc máy của tác giả Lê Văn Vinh.
(GLO)- Theo số liệu của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 thu hút khoảng 165 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động.
(GLO)- Với lợi thế có nhiều thắng cảnh đẹp, khí hậu ôn hoà và có sự đa dạng, độc đáo về bản sắc văn hóa, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp nhằm hướng đến phát triển du lịch xanh gắn với khai thác các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc.
(GLO)- Pleiku đang chuyển mình mạnh mẽ với biết bao đổi thay, song giữa lòng phố vẫn hiện hữu những đồng lúa yên ả, thanh bình. Toàn thành phố hiện có 1.550 ha lúa nước trải dài trên nhiều cánh đồng của các ngôi làng. Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho người dân phố núi, những cánh đồng này còn là điểm đến lý thú của du khách gần xa.
Trong 10 tháng qua, tỉnh Hà Giang xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 50 người mắc. Hầu hết các vụ ngộ độc do độc tố tự nhiên, có trong nấm độc, hoa, quả rừng, bột ngô mốc.
(GLO)- Trong 2 ngày (16 và 17-11), UBND xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng và hỗ trợ trang phục biểu diễn cồng chiêng để xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của địa phương.
(GLO)- Đến với thiên nhiên tươi đẹp luôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có 1 ngày thật thú vị khi ngược dòng Sê San thưởng ngoạn mây trời, sông nước quyện hòa cùng cảnh vật nơi đây.
Theo các doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh, sản phẩm du lịch golf là phân khúc khách có nhu cầu chi tiêu cao nên sẽ đem lại doanh thu lớn cho ngành du lịch. Ước tính, khách du lịch golf chi tiêu tại Việt Nam khoảng 500 USD/ngày.