(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 1021/UBND-NNMT về việc triển khai Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 4-4-2025 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 358/BDTTG-VPQGDTMN ngày 16-4-2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
(GLO)- Qua rà soát, Công an tỉnh-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh Gia Lai phát hiện 7 nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 3 có nguy cơ không đảm bảo tiến độ.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai kêu gọi hỗ trợ 2 điểm trường ở làng Châu, xã Chư Krêy; Đường hành lang kinh tế phía Đông trước nguy cơ chậm tiến độ; Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5…
(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
(GLO)- Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, năm 2023, huyện Chư Pưh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện 18 dự án xây dựng cơ bản với tổng kinh phí 73,289 tỷ đồng.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, những ngày qua, ngành Y tế tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Ưu tiên hàng đầu là không để xảy ra sai sót, đảm bảo an toàn tiêm chủng.
(GLO)- Khởi công từ cuối tháng 7-2020, đến nay, công trình vỉa hè đường Lê Hồng Phong (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã sắp hoàn thành. Trong khi một số người dân tỏ ra băn khoăn về chất lượng và thời gian sử dụng của công trình này thì chủ đầu tư và đơn vị thi công đều khẳng định, công trình đảm bảo chất lượng.
(GLO)- Tính đến đầu tháng 7-2020, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 70% kế hoạch. Hiện tại, chính quyền thành phố tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nhằm đảm bảo về đích trong thời gian sớm nhất.
(GLO)-Ngày 26-11, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai) và công trình thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, địa phương và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và ngành chức năng đang tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư từ nay tới cuối năm tập trung đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tránh để mất vốn.
(GLO)- Do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên một số công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh đã bị chậm so với kế hoạch. Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị liên quan đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.
(GLO)- Từ nguồn vốn được giao, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng công trình nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Từ đầu năm 2019 đến nay, chẳng những chưa có thêm doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nào được cổ phần hóa (CPH) , mà còn có hàng chục DN xin lùi kế hoạch. Như vậy, tiến độ cổ phần hóa đang ngày càng xa mục tiêu kế hoạch.
Thủ tướng yêu cầu UBND các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
(GLO)- Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) với một số điểm mới đang được kỳ vọng sẽ là “phương thuốc“ hữu hiệu trong việc “điều trị“ căn bệnh chậm giải ngân.
(GLO)- Những tồn tại, hạn chế trong khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế... đã khiến công tác xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh năm 2017 bị chậm trễ. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này, phấn đấu hết quý II, công tác giải ngân vốn đạt 40%.