Thượng úy Hoàng Minh Hải xung kích vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Thượng úy Hoàng Minh Hải-Trợ lý Công tác quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) còn góp sức cải thiện cuộc sống người dân ở vùng phên giậu của Tổ quốc.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” năm 2025 vừa được tổ chức tại xã biên giới Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), dù tiết trời se lạnh nhưng gương mặt Thượng úy Hoàng Minh Hải vẫn lấm tấm mồ hôi. Sau khi cùng đồng đội chuẩn bị quà tặng cho bà con, anh lại tất bật sắp xếp các sản phẩm ở gian hàng 0 đồng.

2222-3314.jpg
Thượng úy Hải mặc áo khoác cho cháu bé ở xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tham gia Gian hàng 0 đồng. Ảnh: T.D

Vừa cẩn thận lựa chọn và ướm thử chiếc áo khoác cho một em nhỏ, Thượng úy Hải vừa vui vẻ chuyện trò: “Tôi được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức chương trình và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đồng hành. Cũng đã mấy lần tổ chức chương trình nhưng lần nào cũng hồi hộp và có phần lo lắng.

Đặc biệt, lần này được tổ chức quy mô với số lượng quà tặng nhiều, đối tượng được tặng quà đông nên khối lượng công việc khá lớn. Hơn 600 suất quà được trao tặng đến tay cho bà con.

Thấy người dân vui vẻ đón nhận những phần quà Tết do bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các nhà hảo tâm tặng, chúng tôi rất phấn khởi. Mong rằng bà con ở xã biên giới sẽ đón Tết Nguyên đán ấm cúng, đủ đầy và tiếp tục chung sức với BĐBP trong bảo vệ biên giới”.

Chia sẻ thêm về những đóng góp của bản thân trong công tác dân vận, Thượng úy Hải cho biết: Ngoài làm công tác chuyên môn, anh còn là Bí thư Chi Đoàn khối Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên ở khu vực biên giới.

Đơn cử như việc xây dựng 2 công trình nước sạch ở làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai) và làng Gòng (xã Ia Púch, huyện Chư Prông) hồi đầu năm 2024. Hiện cả 2 công trình đã đưa vào sử dụng, giúp người dân không còn thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Cũng trong năm qua, anh đã tham mưu Chi Đoàn phối hợp với Đoàn trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn) triển khai công trình “Tranh đạo đức học đường”. Công trình có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ về lối sống đẹp.

Nói về công trình “Tranh đạo đức học đường”, chị Trần Thị Thu Thảo-Bí thư Đoàn trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh-cho hay: “Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục, lan tỏa lối sống đẹp cho các em học sinh. Ở xã biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, công trình giúp các em học sinh có thêm không gian đọc sách, mở mang kiến thức học đường”.

Ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thượng úy Hải luôn đi đầu trong việc tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Ngoài ra, anh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ “Máu nóng Gia Lai” với nhiều lần tham gia hiến máu cứu người.

thuong-uy-hoang-minh-hai-xung-kich-vi-cong-dong-bg.jpg
Thượng úy Hoàng Minh Hải tặng quà cho học sinh nghèo xã Ia Pnôn. Ảnh: T.D

Với những cống hiến của mình, Thượng úy Hoàng Minh Hải được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh năm 2023; bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); bằng khen của Tỉnh Đoàn về tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng ba biên giới”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2023 và 2024...

Trao đổi với P.V, Đại tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh-thông tin: Thượng úy Hoàng Minh Hải là cán bộ trẻ có năng lực, có nhiều tâm huyết và sáng kiến vì cộng đồng, vì người dân vùng biên giới.

Trên các cương vị công tác, đồng chí đã phát huy tốt vai trò của mình, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh. Để kịp thời động viên khen thưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2024 đối với Thượng úy Hoàng Minh Hải.

Có thể bạn quan tâm

Giá điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vui nhưng vẫn lo mưa.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.