Thư viện Cỏ May: Nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chị Đinh Thị Tuyết Ngân (trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã triển khai thực hiện dự án đọc sách miễn phí với tên gọi Thư viện Cỏ May.

Trong thời đại mà các thiết bị điện tử “lên ngôi” thì việc rèn luyện cho trẻ có thói quen đọc sách là một thách thức không nhỏ đối với các bậc làm cha mẹ. Và không phải cha mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn, thời gian để cùng con đọc sách mỗi ngày.

Các em nhỏ tham gia buổi kể chuyện do Thư viện Cỏ May tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Văn Hiếu

Các em nhỏ tham gia buổi kể chuyện do Thư viện Cỏ May tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Văn Hiếu

Theo chị Ngân: Dự án Thư viện Cỏ May ra đời với mong muốn tạo không gian vui chơi, gắn kết giữa các bé và phụ huynh thông qua hình thức đọc sách và các hoạt động bổ ích bằng việc tổ chức những buổi kể chuyện hàng tuần. Từ đó giúp trẻ xây dựng thói quen đọc sách như một hình thức giải trí, đồng thời là cách để các em trau dồi kiến thức, bồi đắp nhân cách. Bắt đầu thực hiện từ tháng 1-2024 đến nay, Thư viện Cỏ May đã tổ chức được 25 buổi kể chuyện, đọc sách cùng con với sự tham gia của hàng trăm bạn nhỏ.

Hàng tuần, Thư viện Cỏ May lựa chọn những cuốn sách, mẩu chuyện phù hợp với lứa tuổi của các em (từ 3 đến 11 tuổi), chủ đề xoay quanh việc giáo dục, định hướng cho các con những thói quen tốt, về tình bạn, tình cảm gia đình thông qua các tập sách như: “Nhà mình thích ở bên nhau” (Jutta Langreuter, Stefanie Dahle), “Chú lính chì dũng cảm” (Hans Christian Andersen), “Nếu là cậu thì làm thế nào” (Gomi Taro), “Ôm tớ một cái đi mà” (Zoe Waring)…

Địa điểm tổ chức các buổi kể chuyện, đọc sách cũng đa dạng, linh hoạt. Khi thì dưới tán cây xanh rợp bóng mát trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), khi thì ở Bảo tàng tỉnh để sau mỗi buổi đọc sách, các con cùng ba mẹ có thể tham quan những nơi này. Ngoài ra, các buổi đọc sách còn diễn ra tại nhà của các tình nguyện viên để các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm.

Tham gia buổi kể chuyện hàng tuần, ngoài việc nghe đọc sách, phụ huynh và các con còn được trải nghiệm những hoạt động bổ ích như: làm đồ thủ công, các trò chơi vận động, trả lời những câu hỏi, câu đố vui liên quan tới các chuyện mà các con vừa được nghe.

Qua đó giúp các bạn nhỏ có thể phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, tư duy logic, tăng cường hoạt động thể chất... Đồng thời, thông qua những hoạt động này, phụ huynh và các con có sự kết nối và tương tác tốt hơn.

“Tôi thực hiện Dự án Thư viện Cỏ May với mong muốn ngày càng có nhiều trẻ em được nuôi dưỡng tình yêu đọc sách một cách tự nhiên từ chính gia đình mình, nơi mà ở đó, sách không chỉ là nguồn cung cấp kiến thức dồi dào mà còn là cầu nối giữa cha mẹ và con cái.

Bên cạnh đó, những hoạt động trong từng buổi kể chuyện còn tạo cơ hội cho các bạn nhỏ phát huy trí sáng tạo, khả năng tưởng tượng và sự tự tin thể hiện khả năng và suy nghĩ của mình”-chị Ngân chia sẻ.

Chị Tuyết Ngân trong một buổi kể chuyện tại Kon Tum. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Tuyết Ngân trong một buổi kể chuyện tại Kon Tum. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Đỗ Thị Thùy Dịu (trú tại tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là một trong những tình nguyện viên tham gia dự án từ tháng 3-2024. Chị cho biết: “Mình thấy rất hứng thú với các buổi kể chuyện của Thư viện Cỏ May nên cho con tham gia và sau đó đăng ký làm tình nguyện viên để đọc sách cùng các bé. Đây là hoạt động nhằm nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách đối với phụ huynh và các bạn nhỏ”.

Còn bé Đinh Ngọc Duy (7 tuổi, con chị Dịu) thì bày tỏ: “Con rất thích khi được cùng mẹ tham gia các buổi đọc sách. Đến với Thư viện Cỏ May, con được gặp nhiều bạn, rồi cùng nhau chơi các trò chơi, hoạt động sau khi đọc sách rất vui và bổ ích. Đặc biệt, chúng con còn được cô Ngân phát thẻ để đổi quà”.

Bên cạnh đó, với mong muốn chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, Thư viện Cỏ May còn tổ chức các hoạt động lồng ghép như: thu gom pin cũ, sử dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng (giấy một mặt, nắp chai nhựa, lõi giấy vệ sinh…) để truyền tải thông điệp “sống xanh” đến các bạn nhỏ.

Ngày 26-5 vừa qua, Thư viện Cỏ May tổ chức trao tặng một số đầu sách thiếu nhi cho các em học sinh Trường THCS Quang Trung (xã Đông, huyện Kbang). “Ngoài tặng sách cho các em, tôi còn chia sẻ với các thầy cô về hoạt động đọc sách cho nhóm học sinh như các buổi kể chuyện ở Thư viện Cỏ May đang thực hiện. Mong rằng các thầy cô có thêm ý tưởng để thu hút các em đến với không gian đọc của thư viện và nuôi dưỡng được thói quen đọc sách”-chị Ngân tâm sự.

Chia sẻ về hoạt động của dự án trong thời gian tới, chị Ngân thông tin: Thư viện Cỏ May mong muốn tổ chức thêm nhiều buổi đọc sách do các phụ huynh tự tổ chức để nhân rộng mô hình hơn nữa. Từ đó giúp nhiều trẻ em được tiếp cận với sách và góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc đọc sách cho trẻ, như một cách nhằm hỗ trợ việc học ở trường của các em”.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null