Thủ tướng Medvedev có thể lại làm tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Thủ tướng Nga Medvedev nói "làm tổng thống phụ thuộc vào hàng loạt nhân tố nhưng đừng bao giờ nói không".
 

“Tôi sẽ không thể trở thành thủ tướng dưới bất kỳ tổng thống nào khác. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó. Nếu có ai đó tôi có thể làm việc thoải mái với tư cách là thủ tướng sau khi trở thành tổng thống thì người đó chỉ có thể là Vladimir Putin”, Thủ tướng Nga Medvedev cho hay trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP và báo Le Figaro trước thềm chuyến thăm tới Pháp.

Đồng thời, ông Medvedev cũng đề cập tới khả năng trở lại Kremlin. Theo ông, làm tổng thống “phụ thuộc vào hàng loạt nhân tố” nhưng “đừng bao giờ nói không, đặc biệt là khi tôi đã bơi trong dòng sông đó một lần và đây là một dòng sông bạn có thể bơi hai lần”.

“Nếu tôi có đủ sức khỏe và năng lực, nếu người dân tin tưởng tôi ở vị trí đó trong tương lai, khi đó dĩ nhiên tôi không loại trừ việc trở lại”, ông Medvedev khẳng định.

Phát biểu của Thủ tướng Medvedev đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Putin bắt đầu có dấu hiệu “rạn nứt” từ hồi 2 tháng trước đó khi ông đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với Tổng thống Nga về cách thức ứng xử với giới lãnh đạo doanh nghiệp. Trước đó vài ngày, Tổng thống Putin đã khiển trách hoạt động của nội các Thủ tướng Medvedev. Hôm 17-10, Tổng thống Putin vừa sa thải một thành viên trong nội các của Thủ tướng Dmitry Medvedev sau 5 tháng tại nhiệm.

Hiện Thủ tướng Medvedev đang có chuyến công du tới Pháp và trong cuộc phỏng vấn với hai cơ quan truyền thông uy tín của Pháp này; ông cũng thẳng thắn bày tỏ rằng ông coi việc Paris công nhận quân nổi dậy Syria là một hành động “rất gây tranh cãi” và việc cung cấp vũ khí cho lực lượng này là “không thể chấp nhận được về mặt luật pháp”.

Tuy nhiên, người đứng đầu nội các Nga cũng khẳng định rằng dù sao đó cũng là vấn đề nội bộ của Pháp.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.