Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, 100% đảng Cứu quốc sẽ bị giải thể

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố việc giải thể đảng Cứu quốc là công việc cấp bách không thể không làm vì đảng này phạm tội phản quốc.

Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa lên truyền hình vào ngày 4-11.

 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Hơn 100 cán bộ cấp cao của đảng Cứu quốc sẽ bị cấm làm chính trị trong thời gian 5 năm.

Nguyên nhân Thủ tướng nhắc lại câu này là vì thời gian gần đây dư luận xã hội trong nước và quốc tế cho rằng Campuchia không dám giải thể đảng Cứu quốc, nếu giải thể đảng Cứu quốc, cộng đồng quốc tế và cử tri sẽ phản ứng.

Lên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Hun Sen khẳng định đất nước Campuchia là do người Campuchia quyết định số phận, quốc tế không thể can thiệp vào được; lãnh đạo đất nước Campuchia là do nhân dân bầu ra nên Campuchia có quyền giải quyết vấn đề nội bộ của quốc gia.

Thủ tướng Hun Sen cũng đã gửi ý cho các đại biểu Quốc hội, các Ủy viên hội đồng xã phường của đảng Cứu quốc nếu có nguyện vọng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân lâu dài thì nên chuyển sang sinh hoạt cùng với đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền.

Thủ tướng Hun Sen nói, các nghị sỹ, các chủ tịch hay phó chủ tịch xã, phường nào là người của đảng Cứu quốc khi chuyển sang sinh hoạt cùng với đảng Nhân dân Campuchia sẽ được giữ nguyên chức vụ hiện hành. Đến nay đã có khoảng 60 Ủy viên hội đồng xã phường của đảng Cứu quốc đã chuyển sang đảng Nhân dân Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nói ngày 16/11 tới đây, Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết về số phận của đảng Cứu quốc do đó tuổi đời của đảng Cứu quốc đang được tính bằng giờ. Tòa án Tối cao là đơn vị duy nhất có quyền giải thể đảng phái chính trị, do đó phán quyết của Tòa án tối cao đưa ra sẽ là phán quyết cuối cùng không có quyền kháng cáo.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, sau khi đảng Cứu quốc bị giải thể sẽ có hơn 100 cán bộ cấp cao của đảng này bị cấm làm chính trị trong thời gian 5 năm, và rằng việc này là việc cấp bách cần phải làm, không thể không làm nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của quốc gia.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Tôi xin nhắc lại rằng tôi không muốn cho các cán bộ cấp địa phương của đảng Cứu quốc bị ảnh hưởng, mất việc làm do lỗi của lãnh đạo mình. Do đó ai có nguyện vọng phục vụ đất nước thì chuyển sang sinh hoạt đảng cùng với chúng tôi vì đảng Cứu quốc sau này sẽ không còn. Nếu ai không chuyển sang, chúng tôi cũng có đủ nguồn nhân lực để làm việc. Và đừng nghĩ rằng Hun Sen không dám giải thể đảng Cứu quốc”.

Chanh Tuy/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.