Thị trường khẩu trang y tế tại Gia Lai: Thật giả lẫn lộn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ một sản phẩm y tế thông thường, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện dịch Covid-19, khẩu trang y tế trở thành mặt hàng “gây sốt”. Người người đổ xô tìm mua khẩu trang y tế gây nên tình trạng cung không đủ cầu, khan hàng, loạn giá. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã tuồn ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng.
Khan hàng, loạn giá 
Tìm khắp các cửa hàng, quầy thuốc Tây ở huyện Đức Cơ mà không mua nổi chiếc khẩu trang y tế, bà Trần Thị Minh (thôn Ia Lâm Tôk, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã liên lạc nhờ con gái là chị Lê Thị Hòa (hiện đang làm việc tại Đà Nẵng) mua khẩu trang y tế gửi về sử dụng. Tuy không mua được nhưng chị Hòa may mắn được một người bạn thân đồng ý chia lại 2 hộp, mỗi hộp 40 chiếc khẩu trang với giá 250 ngàn đồng/hộp.
 Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.N
Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.N
Khi con gái đem khẩu trang về, bà Minh chưa kịp mừng thì phát hiện điều khác lạ: khẩu trang mỏng và mềm hơn bình thường, được đóng gói sơ sài, không có bất kỳ thông tin nào về cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng… Nhớ lại thông tin báo đài phản ánh vụ làm giả khẩu trang từ giấy vệ sinh, bà Minh không khỏi hồ nghi. “Tôi bảo con bóc ra kiểm tra thử thì phát hiện toàn bộ 80 chiếc khẩu trang này giống hệt khẩu trang y tế bị làm giả mà báo chí vừa phản ánh”-bà Minh nói.
Chị Nguyễn Thị Hiền (tổ 11, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cũng kể lại: Mới đây, chị chen lấn mua 2 hộp khẩu trang y tế loại 3 lớp (50 chiếc/hộp) tại một tiệm thuốc Tây trên đường Quang Trung (TP. Pleiku) với giá 150 ngàn đồng/hộp. “Khi nghe thông tin báo chí phản ánh về việc khẩu trang y tế bị làm giả, tôi thử xé vài chiếc để kiểm tra thì phát hiện chỉ có 2 lớp màu chứ hoàn toàn không có lớp lọc ở giữa như thông tin công bố ngoài vỏ hộp”-chị Hiền nói.
Cảnh giác với các chiêu lừa đảo 
Lợi dụng tình hình khan hiếm, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng xã hội rao bán khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn… để lừa đảo hoặc đơn giản là câu like, gia tăng số người tương tác, kết nối. Chiêu thức chủ yếu là rao bán hàng số lượng lớn, giá rẻ rồi yêu cầu đặt cọc trước một khoản nhất định (thẻ cào điện thoại, chuyển khoản)…, sau đó chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Chị Nguyễn Thị Thương (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) bức xúc: “Tôi đặt mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn của một tài khoản trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản tiền đặt cọc 3 triệu đồng thì chủ tài khoản ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Tiền đã chuyển đi rồi, giờ chẳng lẽ bỏ công, bỏ việc lần theo tìm cho ra để đòi lại?”.
Xung quanh công tác thanh tra liên ngành hoạt động kinh doanh dược và trang-thiết bị y tế đột xuất trên địa bàn tỉnh, ông Trần Quang Khâm-Chánh Thanh tra Sở Y tế-thông tin: Từ đầu tháng 2-2020 đến nay, đoàn đã tiến hành thanh tra 55 cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền 35,5 triệu đồng. Qua thanh tra, đa số các cơ sở đều không còn mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô; chưa phát hiện khẩu trang y tế giả, kém chất lượng. Đoàn thanh tra yêu cầu các cơ sở cam kết không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá khẩu trang, trang-thiết bị phòng-chống dịch bệnh; không bán cho các cá nhân, đơn vị thu mua, đầu cơ thuốc, dịch truyền, trang-thiết bị phòng-chống dịch để trục lợi…
Về việc sử dụng khẩu trang phòng-chống dịch, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-khuyến cáo: Chỉ nên sử dụng khẩu trang y tế chuyên dụng khi đi vào vùng dịch hay tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm hoặc trong trường hợp chăm sóc người bệnh để phòng lây nhiễm. Người dân không nhất thiết phải mua khẩu trang y tế mà có thể sử dụng khẩu trang vải vẫn tốt. Sau khi dùng xong mỗi ngày thì cần giặt sạch, phơi khô và tái sử dụng, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Trong tình hình khan hiếm khẩu trang y tế như hiện nay, người dân cần cảnh giác để tránh mua lầm khẩu trang y tế giả, kém chất lượng.      
NHƯ Ý-HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Giá cà phê xuất khẩu tăng 78,5%

Giá cà phê xuất khẩu tăng 78,5%

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong tháng 1-2025, tuy xuất khẩu cà phê của nước ta chỉ đạt 140 ngàn tấn (giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2024), nhưng giá trị thu về lại tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 763 triệu USD.

Bentley Continental GT 2025 “cập bến” Việt Nam, giá khởi điểm 20 tỷ đồng

Bentley Continental GT 2025 “cập bến” Việt Nam, giá khởi điểm 20 tỷ đồng

(GLO)- Đây là thế hệ thứ 4 của Bentley Continental GT với nhiều sự nâng cấp mới về công nghệ và hệ truyền động hybrid. Tuy Continental GT 2025 được định vị là dòng xe Grand Tourer. Mẫu xe đến từ Anh Quốc này sở hữu thời gian tăng tốc đáng kinh ngạc, chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h.

Niêm yết giá, luật đã có sao chưa làm?

Niêm yết giá, luật đã có sao chưa làm?

Quán bún riêu nổi tiếng có tuổi đời chục năm ở Hà Nội đã bị đóng cửa ngay đầu năm mới, do hành khách tố phải trả 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún. Khi bị dư luận phản ứng và cơ quan chức năng vào cuộc thì chủ quán thanh minh là "nói đùa" khi tính tiền.