Tạo nguồn đầu tư cho phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bác Hồ cho rằng một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ.

Hơn bao giờ hết, con người trong thời đại mới cần có tài và đức. "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là một trong những đặc trưng cơ bản, cốt lõi của đạo đức cách mạng cần được học và hành tích cực.

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Những mục tiêu chiến lược 100 năm đang thôi thúc chúng ta. Phải làm cho nội lực mạnh lên, phải tăng cường phòng chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, con người là nguồn lực quý giá nhất.

"Cần - kiệm" như hai chân của một con người

Bác Hồ quan niệm: "Cần, kiệm, liêm, chính" là 4 đức tính quan trọng của con người. Giống như: "Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người".

"Cần, kiệm, liêm, chính" theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa tinh hoa của tư tưởng, đạo đức của dân tộc và của Nho giáo. Nội hàm của từng chữ được Bác diễn đạt sâu, rộng, dễ hiểu.

gocnhin.jpg
Tận dụng và khai thác tốt thế mạnh về địa lý, tài nguyên của địa phương cũng là một cách tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn lực. Trong ảnh: TP HCM phát huy thế mạnh vận tải và du lịch đường sông. Ảnh: VÕ HOÀNG TRIỀU

Trong 4 chữ "cần, kiệm, liêm, chính", Bác nói chữ "cần" nhiều nhất và trước hết bởi sự siêng năng, cần cù là nguồn gốc của văn minh, tiến bộ xã hội. Theo Bác, cần cù không chỉ trong lao động sản xuất, trong học tập mà cả trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Bác mở rộng tối đa chữ "kiệm". Đó không chỉ là tiết kiệm của cải, vật chất mà còn là kiệm thời gian, kiệm sức dân, kiệm nhân tài, chất xám, kiệm xương máu của nhân dân - Bác yêu cầu đánh sao cho sự tổn hại ở mức thấp nhất. Kiệm lời theo phương châm "nói ít, bắt đầu bằng hành động".

Bác cho rằng "cần" với "kiệm" phải đi đôi với nhau như 2 chân của một con người.

Chữ "liêm" là liêm khiết, là trong sạch, không tham lam, vơ vét của công và của dân, một phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng. Thiếu nó thì cán bộ biến thành sâu mọt của dân. Bác chỉ rõ: "Tham ô có hại nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến...".

Đối với chữ "chính", Bác cho rằng: Chính là không tà, người có đức chính là thẳng thắn, đúng mực, biết bảo vệ lẽ phải, là người "vì dân chứ không vì mình".

Bác Hồ coi việc thực hành tứ đức sẽ tạo ra sức mạnh mềm và sức hấp dẫn của dân tộc. Chính Bác là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về "cần, kiệm, liêm, chính". Và trong suốt quá trình lãnh đạo, Bác luôn phát động phong trào thi đua ái quốc nhằm hội tụ tiềm lực, sức mạnh để chiến thắng thực dân, đế quốc.

Bác Hồ coi tiết kiệm là quy luật đi lên của đất nước và cho rằng: Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ.

Xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí

Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, ở mọi giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm công tác phòng chống lãng phí, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, trong đó Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và 2013 với những quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, về giám sát và chế tài khá rõ. Hiến pháp 2013 đã quy định: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước".

Gần đây, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng chống lãng phí đã được người dân đồng tình, hưởng ứng. Tổng Bí thư cho rằng trước yêu cầu tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, công tác phòng chống lãng phí đang đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương và cấp bách.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một số dạng thức lãng phí đang nổi lên gay gắt hiện nay. Đó là sự lãng phí các nguồn lực do điểm nghẽn về thể chế chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới. Lãng phí thời gian, công sức do thủ tục hành chính rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện và thông suốt. Lãng phí cơ hội phát triển của địa phương, của đất nước do bộ máy nhà nước có nơi, có lúc hoạt động chưa hiệu quả, một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, thiếu năng lực, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm; do chất lượng, năng suất lao động thấp. Lãng phí tài nguyên thiên nhiên; lãng phí tài sản công do quản lý, sử dụng chưa hiệu quả... Lãng phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân diễn ra dưới nhiều hình thức.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân, bối cảnh tình hình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một số giải pháp trọng tâm. Trước hết về nhận thức, xem đây là cuộc chiến "chống giặc nội xâm", nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu... Tập trung hoàn thiện thể chế gắn với kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm gây lãng phí tài sản công... Xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm; tư duy làm việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả, hình thành trách nhiệm đạo đức xã hội gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

Đối với cán bộ, đảng viên, việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Quy định 144 nêu rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng, trong đó "cần, kiệm, liêm, chính" là chuẩn mực tập trung, quan trọng.

Hiện nay tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị đang khẩn trương cho việc sắp xếp lại theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây được xem là một cuộc cách mạng, đòi hỏi sự đồng thuận và tinh thần nhân văn cao vì lợi ích chung. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, chúng ta có lòng tin công cuộc đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực sẽ có những thành tựu mới để huy động mọi nguồn lực đưa đất nước tiến đến mạnh giàu.

Ý chí, niềm tin, khát vọng đang nâng bước chúng ta.

Chuyển biến tích cực

Thời gian qua, đất nước đã có nhiều tiến bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống lãng phí. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất nước được nâng lên, việc sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước được kiểm soát chặt chẽ hơn. Ý thức tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

PHẠM PHƯƠNG THẢO - nguyên Phó Bí thư Thành ủy,
nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM

(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Sau một số sự cố liên quan thiết bị bay không người lái (UAV, drone) xảy ra tại các sân bay, hoạt động của loại phương tiện này đang được siết chặt ở VN. Vừa qua, lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) vận động người dân tự giác giao nộp flycam.

Tỏa sáng cùng châu Á

Tỏa sáng cùng châu Á

Tối nay 19-9, ngọn lửa Á vận hội - ASIAD 20 được thắp sáng tại Aichi - Nagoya. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Đại hội Thể thao châu Á trở lại Nhật Bản.

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ứng biến với nông sản

Ứng biến với nông sản

Trong khi giá lương thực thế giới đang tăng cao vì nhiều nước tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino, thì VN với vị thế là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng giá gạo VN lại bất động, thậm chí có xu hướng giảm.

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Một năm học được kỳ vọng mở ra những bước chuyển mới của giáo dục Việt Nam khi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT được triển khai, cùng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những động thái mới từ ngành giáo dục.

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Viết tiếp trang sử mới

Viết tiếp trang sử mới

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

null