Tạo đột phá phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Trong đó, Chính phủ đã phân định thẩm quyền giải quyết 346 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện chuyển về cấp tỉnh, cấp xã; phân cấp 556 TTHC từ Trung ương cho địa phương; yêu cầu thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Ngày 17-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 90/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương thiết lập, công khai đường dây nóng của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và UBND các xã trước ngày 25-6 để hỗ trợ, hướng dẫn những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện TTHC; cung cấp dịch vụ công khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động thường xuyên 24/7.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.

Đây là vấn đề mà Trung ương, Chính phủ chỉ đạo liên tục, xuyên suốt trong thời gian qua, nhất là khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng dài hạn 2 con số trong giai đoạn tới. Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, Đảng đã ban hành hàng loạt nghị quyết có tính chất chiến lược như: Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân...

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đang diễn ra cũng đã tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có tính chất đặc thù để tháo gỡ “các nút thắt của nút thắt” về thể chế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân phát triển.

Thế nhưng, như các đại biểu Quốc hội, chuyên gia đã khẳng định, hoàn thiện pháp luật không chưa đủ, mà vấn đề quan trọng và có tính chất quyết định là cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Hiện nay, người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rào cản lớn, nhất là rào cản về TTHC, cơ chế xin - cho... và là nơi phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực, làm tăng chi phí phi chính thức, méo mó môi trường kinh doanh, mất tính minh bạch và công bằng. Đây là nút thắt lớn trong nhiều nút thắt hiện nay.

Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, tổng chi phí TTHC hàng năm mà người dân, doanh nghiệp phải thực hiện các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh là 120.000 tỷ đồng/năm.

Theo yêu cầu của Chính phủ, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 30% chi phí tuân thủ TTHC; 30% điều kiện kinh doanh và 30% thời gian giải quyết TTHC. Do đó, hơn bao giờ hết, việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc cắt giảm THHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cần được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần lập tổ công tác gồm nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật để đề xuất tháo gỡ, đơn giản hóa TTHC về đầu tư dự án, tập trung vào việc cắt giảm, hợp nhất hoặc liên thông TTHC; cần cấp bách và thúc đẩy nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hành chính công khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời xem đây là tiêu chí đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp…

Chỉ khi thực sự mạnh mẽ tháo gỡ các rào cản về TTHC, chúng ta mới có cơ hội đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn.

Theo LÂM NGUYÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null