Tạo điều kiện tốt nhất để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tại buổi gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào sáng 14-2.

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; đại diện HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ cùng các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng bào các tôn giáo chung tay xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã thông tin đến đại biểu, chức sắc, chức việc về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong đồng bào các tôn giáo năm 2024. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 17 tổ chức tôn giáo đang hoạt động thuộc 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i với tổng số 437.782 tín đồ, 517 chức sắc và 1.719 chức việc.

tao-dieu-kien-tot-nhat-de-cac-ton-giao-hoat-dong-dung-phap-luat-bg.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 5 từ phải sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho các chức sắc, chức việc tham gia chương trình gặp mặt. Ảnh: P.L

Năm 2024, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, tuân thủ quy định pháp luật. Đồng bào các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các ban, ngành và MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng 2 mô hình điểm tại Hội thánh Tin lành Plei Marin (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) và Chi hội Tin lành Plei Kon Chrah (xã Hra, huyện Mang Yang) về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chức sắc, chức việc cùng tín đồ các tôn giáo và các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 39,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng 317 nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 50 căn nhà; khám-chữa bệnh cho người dân; chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khó khăn nhân dịp lễ, Tết… Ngoài ra, chức sắc, chức việc cùng tín đồ các tôn giáo đã chung tay ủng hộ người dân vùng bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền hơn 32,2 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các tổ chức tôn giáo đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu tham gia làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

33.jpg
Quang cảnh chương trình gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo. Ảnh: P.L

Tại buổi gặp mặt, chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động; đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Đại diện các tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, đóng góp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thượng tọa Thích Giác Duyên-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì tịnh xá Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bày tỏ: Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh lần thứ I. Mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tổ chức liên hoan, tạo cơ hội để các tôn giáo gặp gỡ, giao lưu nhằm củng cố tình đoàn kết, tạo sự gắn bó.

Còn mục sư Phạm Văn Phúc-Quản nhiệm Chi hội Tin lành Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) thì bày tỏ: “Thời gian qua, bà con tín đồ luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động luôn đảm bảo đúng theo các quy định. Mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục lắng nghe, đối thoại để kịp thời giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, góp phần tạo sự đồng thuận trong đồng bào các tôn giáo”.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương gửi đến các vị chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo lời chúc sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ. Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ tôn giáo đối với sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, trong khuôn khổ quy định pháp luật; luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Thời gian qua, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo đã tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, chung tay xóa đói giảm nghèo. Mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nói chung và các tín đồ tôn giáo nói riêng.

Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn đoàn kết, ủng hộ và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

2.jpg
Thượng tọa Thích Giác Duyên (bìa phải)- trụ trì Tịnh xá Phú Cường phát biểu ý kiến tại chương trình gặp mặt. Ảnh: P.L

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, trong đó có đại hội Đảng các cấp. Tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2025. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các chức sắc, chức việc tiếp tục nêu gương, phát huy vai trò, uy tín để tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để cùng với cấp ủy, chính quyền và toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh sinh hoạt theo đúng các quy định của pháp luật.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 30 phần quà cho các vị chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo tham gia chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tín đồ của mình; động viên bà con tín đồ phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực ủng hộ và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng hành cùng MTTQ và các tổ chức thành viên… lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo” đến đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tạo động lực, khuyến khích đồng bào thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp gắn với phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null