Tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-12, tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. 
Tại buổi lễ, ông Trần Việt Hùng-Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai đã trao 100 thẻ BHYT trị giá gần 44 triệu cho 100 học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Sơn Lang và xã Sơ Pai (huyện Kbang). Việc trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh nghèo nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; giúp các em giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh và được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật.
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai (bên phải) trao biểu trưng tặng 100 thẻ BHYT tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai (bên phải) trao biểu trưng tặng 100 thẻ BHYT tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý
Dịp này, ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 10 phần quà (500.000 đồng/suất) cho 10 gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lang để có thêm điều kiện chuẩn bị đón Xuân năm mới 2022. 
Phát biểu tại buổi trao tặng thẻ BHYT, ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai-cho biết: Năm học 2021-2022, do tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg, toàn tỉnh Gia Lai có trên 31.000 học sinh không được hỗ trợ mua thẻ BHYT, việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai hết sức kịp thời, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, có cơ hội được đến trường và chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. BHXH tỉnh mong muốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và các tổ chức, doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành BHXH để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.