Tân Cương: Người dân để râu dài, đeo mạng che mặt bị cấm đi xe buýt ở Karamay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền thành phố Karamay, ở phía Tây Bắc khu tự trị Tân Cương, ban hành quy định, cấm người có râu dài, mang khăn trùm đầu và mạng che mặt không được đi xe buýt, nhằm ngăn ngừa nguy cơ khủng bố.

Người Hồi giáo Uighur
Người Hồi giáo Uighur

Theo nhật báo Karamay, những đối tượng thuộc quy định này gồm những người có râu dài, mang mạng che mặt, khăn trùm đầu, jilbab (áo choàng truyền thống của người Hồi giáo), quần áo có biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao.

Một số nhóm người ở khu vực này sử dụng biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao của đạo Hồi. Chính quyền Trung Quốc lo ngại những nhóm người này muốn thành lập một nhà nước độc lập gọi là Đông Turkestan.

Quy định trên vấp phải chỉ trích của nhiều người vì cho rằng đây là sự phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo.

Hồi tháng 7, chính quyền thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, từng cấm hành khách đi xe buýt mang theo các vật dụng như bật lửa, sữa chua và nước, do lo ngại xảy ra các vụ tấn công.

Tân Cương, địa bàn cư trú của người Hồi giáo Uighur, chứng kiến nhiều vụ bạo lực đẫm máu trong những năm qua. Chính phủ Trung Quốc đổ lỗi cho phiến quân Hồi giáo hay các tay súng ly khai là thủ phạm.

Trong 18 tháng qua, các vụ bạo động tại Tân Cương đã khiến hàng trăm người chết. Truyền thông nước này cho biết, các vụ tấn công xảy ra hồi cuối tháng 7 tại hai thị trấn ở miền nam Tân Cương khiến khoảng 100 người thiệt mạng, trong đó có 59 “tên khủng bố” bị cảnh sát bắn chết. Hồi tháng 5, một vụ đánh bom tự sát tại chợ ở Urumqi cũng làm 39 người chết.

Lê Quảng (theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

null